Có bằng chứng ‘thép’ chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học?

Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết đã tìm được bằng chứng mạnh mẽ chứng minh rằng các lực lượng chính phủ Syria đã thực hiện vụ tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 vừa qua tại ngoại ô Damacus, giết chết hơn 1400 người.

HRW cho biết kết luận trên được đưa ra sau khi tiến hành phân tích các bằng chứng cũng như nhân chứng, các thông tin về nguồn vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công, tàn dư còn sót lại của các loại vũ khí đã được sử dụng và bệnh án của các nạn nhân.

Có bằng chứng ‘thép’ chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học? - ảnh 1
Một người đàn ông được cho là đã bị ảnh hưởng bởi vũ khí hóa học ở Syria.

HRW khẳng định: "Các bằng chứng liên quan đến loại tên lửa và bệ phóng được sử dụng trong các cuộc tấn công đã chứng minh rằng chúng là những hệ thống vũ khí được ghi nhận là chỉ thuộc sở hữu và sử dụng bởi các lực lượng vũ trang của chính phủ Syria".

Tổ chức này cho biết thêm: "Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và các chuyên gia vũ khí, giám sát việc sử dụng các loại vũ khí tại Syria không hề ghi nhận được việc các lực lượng đối lập có sở hữu pháo 140mm và 330mm, đã được sử dụng trong các cuộc tấn công" hôm 21/8.

Báo cáo này được HRW đưa ra ngay sau khi Quốc hội Mỹ hoãn bỏ phiếu để quyết định xem có tấn công quân sự vào Syria hay không và khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ ý ủng hộ đề xuất của Nga về việc sẽ đặt các kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế.

Obama cho rằng chính phủ Assad phải bị trừng phạt vì đã sử dụng vũ khí hóa học, nhưng ông phải đối mặt với những lo ngại rằng cuộc tấn công sẽ cuốn Mỹ vào xung đột ở Syria và châm ngòi cho những cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CBS của Mỹ, Assad phủ nhận việc dùng vũ khí hóa học và cảnh báo sẽ trả đũa đối với bất kỳ hành tấn công quân sự nào vào Syria.

HRW cho biết họ cũng điều tra về giả thiết các lực lượng đối lập đã thực hiện vụ tấn công hóa học này nhưng các bằng chứng đều không phù hợp với giả thiết trên.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !