CIA cay đắng vì mua phải tin tình báo giả của Nga

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vốn nổi tiếng với các vụ bê bối lại thêm một phen “muối mặt” khi bỏ tiền ra mua các thông tin “bí mật quân sự” giả của 2 công dân Nga.

Theo các thông tin do cơ quan báo chí của Sở Cảnh sát vùng Zabaikal, Nga đưa ra vào ngày 20/9, 2 công dân Nga ở thành phố Borzi thuộc vùng Zabaikal, trong đó có 1 cựu quân nhân, đã thực hiện cú lừa ngoạn mục với CIA khi đề nghị bán cho CIA các thông tin quân sự tuyệt mật về các lực lượng quân đội của Nga được bố trí ở vùng Zabaikal.

CIA cay đắng vì mua phải tin tình báo giả của Nga - ảnh 1

CIA - Cục tình báo Trung ương Mỹ.

Tuy nhiên, trên thực tế, các thông tin này hoàn toàn không có thực mà do chính 2 công dân này nghĩ ra để bán cho CIA.

Theo các thông tin được đưa ra, từ năm 2015, 1 công dân Borzi đã gửi cho CIA 1 bức thư đề nghị CIA mua các thông tin về lực lượng vũ trang Nga do anh ta cung cấp. Trong bức thư phản hồi, CIA khẳng định quan tâm đến các thông tin này và đề nghị hai bên hợp tác.

Sau khi “cá đã cắn câu”, công dân thành phố Borzi đã liên hệ với người bạn đang phục vụ tạm thời trong Quân đội Nga. Dù người này hoàn toàn không thể tiếp cận được với các thông tin bí mật nhưng 2 người đã bàn bạc để nghĩ ra các thông tin mật nhằm lừa CIA.

Sau khi bàn bạc và thống nhất, 2 “siêu lừa” này đã “nghĩ ra” các thông tin mật về các thê đội quân sự Nga cử đến Ukraine và các tên lửa Nga đang bố trí nhằm vào Mỹ.

Sau đó, các cơ quan mật vụ Nga đã phát hiện và ngăn chặn vụ việc. Theo Sở Cảnh sát vùng Zabaikal, do 2 công dân này không chuyển cho CIA bất cứ thông tin mật có thật nào nên họ không bị các cơ quan chức năng Nga truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, họ cũng bị cảnh cáo về việc không được phép thực hiện các hành động có thể tạo ra các điều kiện để thực hiện các hành vi phạm tội.

Theo đại diện giới luật sư Nga, do không có đủ cơ sở pháp lý để khởi tố vụ án hình sự nên việc 2 công dân được trả tự do là điều hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, đại diện phía Nga tỏ ra khá ngạc nhiên vì CIA lại quan tâm đến các thông tin không rõ nguồn gốc và không được kiểm chứng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên CIA vướng vào các vụ bê bối kiểu này. CIA là tổ chức tình báo đã không ít lần bị chỉ trích vì báo cáo lên giới lãnh đạo Mỹ các thông tin không đúng sự thật, trong đó có việc báo cáo về khả năng Iraq thời cựu Tổng thống Saddam Hussein sở hữu vũ khí giết người hàng loạt.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Newsru, tờ báo chuyên đưa tin về tinh hình hình kinh tế, chính trị của Nga và các nước châu Âu, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. News được thành lập năm 2000.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !