Chuyện về 10 tổng thống giàu có nhất lịch sử Mỹ
Tài sản của các tổng thống Mỹ thường gắn chặt với tình trạng nền kinh tế trong thời kỳ của họ. Khi kinh tế chuyển biến, cách kiếm tiền của các tổng thống cũng thay đổi.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi những tổng thống đầu tiên của Mỹ là những người sở hữu nhiều đất đai. Họ chủ yếu kiếm tiền từ trang trại và đầu cơ hàng hóa.
Kể từ năm 1850, các tổng thống bước vào kỉ nguyên kiếm tiền mới. Họ hiếm khi tích lũy được khối lượng tài sản lớn và thu nhập của dựa gần như hoàn toàn vào lương. Thời kỳ này, các tổng thống khi mãn nhiệm gần như không đủ tài chính để có cuộc sống đầy đủ với danh vị nguyên thủ quốc gia. Các tổng thống như Buchanan, Lincoln, Johnson, Grant, Hayes và Garfield đều có khối tài sản khiêm tốn khi qua đời.
Đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, sự ra đời và lớn mạnh của các tập đoàn dầu mỏ, khai khoáng, tài chính và đường sắt khiến cách kiếm tiền của các tổng thống Mỹ thay đổi. Đại diện tiêu biểu cho thời kỳ này là gia đình cựu Tổng thống John Kennedy.
Đương kim Tổng thống Barack Obama chưa phải là một trong những tổng thống giàu có nhất. Hiện ông đang nhận mức lương 400.000 USD/năm, mặc dù là mức lương rất cao nhưng không bằng lương của CEO các công ty lớn. Ước tính tổng tài sản của ông Obama khoảng 7,5 triệu USD.
Dưới đây là danh sách 10 tổng thống giàu có nhất lịch sử Mỹ theo đánh giá của trang 24/7 Wall Street ( không theo thứ tự cao, thấp).
10. John Fitzgerald Kennedy
![]() |
Cựu Tổng thống Mỹ John Fitzgerald Kennedy. |
Tài sản: $1 tỷ USD (ông không thừa kế từ cha mình)
Nhiệm kỳ: 1961 - 1963
Tổng thống Mỹ thứ 35
Tổng thống Kennedy sinh ra trong gia đình giàu có. Cha ông là một trong những người giàu nhất nước Mỹ và là chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Vợ ông cũng giàu có nhờ thừa kế một tập đoàn dầu mỏ. Phần lớn thu nhập và tài sản của cả gia đình Kennedy bắt nguồn từ một tập đoàn kinh doanh, tài sản chung của các thành viên trong gia đình.
9. William Jefferson Clinton (Bill Clinton)
![]() |
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. |
Tài sản: 55 triệu USD
Nhiệm kỳ: 1993 – 2001
Tổng thống Mỹ thứ 42
Không giống như các tổng thống khác, Tổng thống Clinton không có bất kì khoản thừa kế nào và chỉ tích góp được rất ít tài sản trong thời gian làm việc trong chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, sau khi rời Nhà Trắng, ông kiếm được nhiều tiền nhờ viết sách và diễn thuyết. Năm 2005, ông kiếm được 15 triệu USD nhờ xuất bản cuốn “Đời tôi”. Trong khi đó, vợ ông, bà Hillary Clinton cũng kiếm được khoản tiền tương đương nhờ viết tự truyện. Năm 2011, cựu tổng thống Clinton được trả 750.000 USD chỉ để phát biểu cho hãng Ericsson ở Hồng Kông. Năm 2012, ước tính ông kiếm được 100 triệu USD. Trong khi đó, bà Clinton cũng bắt đầu kiếm tiền về cho gia đình sau khi thôi chức Ngoại trưởng Mỹ. Có tin cho rằng bà kiếm được hơn 200.000 USD cho mỗi lần diễn thuyết.
8. Franklin Delano Roosevelt
![]() |
Cựu Tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt. |
Tài sản: 60 triệu USD
Nhiệm kỳ: 1933 - 1945
Tổng thống Mỹ thứ 32
Tài sản của Roosevelt có được nhờ thừa kế và kết hôn. Ông sở hữu 320 hecta đất, ngoài ra còn có bất động sản ở Georgia, Maine và New York. Năm 1919, ông phải nhờ mẹ cứu giúp khỏi tình trạng khó khăn về tài chính. Ông dành phần lớn sự nghiệp trong lĩnh vực hành chính công.
7. Herbert Clark Hoover
![]() |
Cựu Tổng thống Mỹ Herbert Clark Hoover. |
Tài sản: 75 triệu USD
Nhiệm kỳ: 1929 - 1933
Tổng thống Mỹ thứ 31
Là một đứa trẻ mồ côi, Hoover được chú, một bác sĩ, nuôi khôn lớn. Hoover thu được một khoản tiền lớn khi làm giám đốc một công ty khai thác mỏ. Ông nhận mức lương cao trong 17 năm và có cổ phần ở công ty này. Hoover quyên góp lương tổng thống của ông cho các hoạt động từ thiện.
6. Lyndon Baines Johnson
![]() |
Cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Baines Johnson. |
Tài sản: 98 triệu USD
Nhiệm kỳ: 1963 - 1969
Tổng thống Mỹ thứ 36
Cha của Jackson làm mất toàn bộ tiền của gia đình khi ông còn là một cậu bé. Dần dần, vị tổng thống thứ 36 của nước Mỹ tích lũy được 600 hecta ở hạt Blanco, bang Texas. Ông và vợ sở hữu một đài phát thanh và truyền hình ở Austin, Texas. Ngoài ra, hai vợ chồng Tongor thống Johnson còn có nhiều loại tài sản khác gồm gia súc và một máy bay riêng.
5. James Madison
![]() |
Cựu Tổng thống Mỹ James Madison. |
Tài sản: 101 triệu USD
Nhiệm kỳ: 1809 - 1817
Tổng thống Mỹ thứ 4
Madison là người sở hữu nhiều đất đai nhất ở hạt Orange, Virginia. Ông sở hữu tới 2.000 hecta đất và một khu bất động sản ở Montpelier. Ông kiếm được nhiều tiền khi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và sau này là Tổng thống Mỹ. Cuối đời, Madison mất phần lớn tài sản của mình do đồn điền của ông dần mất giá.
4. Andrew Jackson
![]() |
Cựu Tổng thống Mỹ Andrew Jackson. |
Tài sản: 119 triệu
Nhiệm kỳ: 1829 - 1837
Tổng thống Mỹ thứ 7
Mặc dù được cho là người thân cận với tầng lớp trung lưu Mỹ, Jackson đã âm thầm trở thành một trong những tổng thống giàu có nhất vào những năm 1800. Ông kết hôn với một người vợ giàu có và kiếm tiền khi phục vụ trong quân đội. Ông sở hữu một trang trại rộng 420 hecta. Trong cả cuộc đời mình, Jackson có tới 300 nô lệ nhưng đến cuối đời, ông phải sống trong cảnh nợ nần.
3. Theodore Roosevelt
![]() |
Cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt. |
Tài sản: 125 triệu USD
Nhiệm kỳ: 1901 - 1909
Tổng thống Mỹ thứ 26
Được sinh ra trong một gia đình giàu có, có vai vế, Roosevelt nhận được một khoản thừa kế “kha khá”. Nhưng sau đó ông mất gần như hết tiền cho khoản đầu tư ở Dakotas và phải viết sách để trang trải cuộc sống. Roosevelt dành phần lớn sự nghiệp của mình trong lĩnh vực hành chính công. Khu đất rộng 94 hecta) hiện tọa lạc ở một trong những khu bất động sản đắt giá nhất Long Island.
2. Thomas Jefferson
![]() |
Cựu Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson. |
Tài sản: 212 triệu USD
Nhiệm kỳ: 1801 - 1809
Tổng thống Mỹ thứ 3
Jefferson được cha để lại 1.200 hecta đất và vài chục nô lệ. Đồn điền rộng 5.000 2.000 hecta của ông ở bang Virginia là một trong những kì quan kiến trúc vào thời đó. Jefferson kiếm được khá nhiều tiền từ các chức vụ khác nhau trước khi trở thành tổng thống, nhưng đến cuối đời ông chìm ngập trong nợ nần.
1. George Washington
![]() |
Tổng thống đầu tiên của Mỹ, George Washington. |
Tài sản: 525 triệu USD
Nhiệm kỳ: 1789 - 1797
Tổng thống Mỹ đầu tiên
Khu đồn điền của Tổng thống Washington ở bang Virginia gồm 5 trang trại riêng rẽ trên mảnh đất rộng 3200 hecta với hơn 300 nô lệ. Bà Martha vợ ông được thừa hưởng khối tài sản lớn từ cha. Là tổng thống, Washington có thu nhập tốt hơn các tổng thống kế nhiệm: lương của ông chiếm tới 2% tổng ngân sách Mỹ năm 1789.