Chuyện giờ mới tiết lộ trong lần gặp thứ 2 của cựu TT Trump và ông Kim Jong-un

Cựu Tổng thống Trump đã có lời mời đặc biệt trong lần gặp ông Kim Jong-un sau thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2. 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị chở Chủ tịch Kim Jong-un về nhà trên chiếc Không lực Một, sau khi hai nhà lãnh đạo tiến hành hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 hồi tháng 2/2019 tại Hà Nội.

Đây là thông tin mới được BBC hé lộ. Trước khi có những tuyên bố và hành động chính trị mang tính hàn gắn và thể hiện sự yêu mến cá nhân dành cho ông Kim, cựu Tổng thống Trump đã không ít lần lên tiếng chỉ trích và đe dọa Triều Tiên.

{keywords}
Ông Trump và ông Kim tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 hồi năm 2019. (Ảnh: Bangkok Post)

Song sau 2 hội nghị thượng đỉnh vào năm 2018 tại Singapore và 2019 tại Hà Nội, tiến trình đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Mỹ - Triều đang rơi vào bế tắc. Nguyên nhân là do Washington không chịu xóa bỏ các lệnh trừng phạt, còn Bình Nhưỡng không sẵn lòng thực thi các yêu cầu được Mỹ đưa ra.

Theo bộ phim tài liệu mang tên "Trump Takes on the World" của BBC, “ông Trump đã đề nghị chở ông Kim về nhà trên chiếc Không lực Một sau hội thượng đỉnh Mỹ - Triều vào năm 2019”.  

Nếu như ông Kim chấp nhận lời đề nghị của ông Trump, ông Kim sẽ là một nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên được mời lên máy bay của Tổng thống Mỹ. Song việc chiếc Không lực Một bay vào vùng không phận của Triều Tiên sẽ tạo ra nhiều vấn đề an ninh. Và trong hoàn cảnh này, ông Kim đã từ chối lời mời của ông Trump.

Thông tin trên đã được ông Matthew Pottinger, một chuyên gia hàng đầu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ xác nhận với BBC hồi cuối tuần.

“Tổng thống Trump đã đề nghị cho ông Kim đi nhờ trên chiếc Không lực Một”, ông Pottinger cho hay.

“Tổng thống biết rằng, ông Kim đã trải qua hành trình đi tàu dài ngày qua Trung Quốc để tới Hà Nội và Tổng thống nói, ‘Tôi có thể đưa ngài về nhà chỉ trong 2 giờ đồng hồ nếu ngài muốn’. Nhưng ông Kim đã từ chối”, ông Pottinger cho biết thêm.

Trong chuyến đi để tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên vào năm 2018, sau khi ngồi tàu hỏa để tới Trung Quốc, ông Kim đã lên một chiếc máy bay của hãng Air China để tới Singapore.

Cũng tại thượng đỉnh ở Singapore, ông Trump còn mời ông Kim ngắm nội thất bên trong chiếc “Quái thú” trị giá 1,5 triệu USD. Hành động này thể hiện tình bạn mới của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều.

Tuy nhiên, sau 2 hội nghị thượng đỉnh, Mỹ - Triều vẫn chưa đạt được thêm bước tiến nào trong quá trình đối thoại giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Thậm chí, hồi tháng Một, ông Kim còn nhận định Mỹ là “đối thủ lớn nhất” của Triều Tiên và “chính sách chống lại Triều Tiên của Mỹ sẽ không bao giờ thay đổi dù ai lên nắm quyền điều hành”.

Ngoài ra, cho tới nay, truyền thông Triều Tiên cũng chưa từng nhắc tới tên ông Joe Biden với cương vị là Tổng thống Mỹ.  

Ông Trump và gia đình lên tiếng sau khi trắng án tại phiên luận tội ở Thượng viện

Ông Trump và gia đình lên tiếng sau khi trắng án tại phiên luận tội ở Thượng viện

Phiên luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện đã chính thức khép lại vào ngày 13/2 sau 5 ngày xét xử.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !