Chuyên gia Mỹ: Tổng thống Ukraine đã "ngán" các chiến dịch quân sự

Trước tình hình đàm phán ngừng bắn ở miền Đông Ukraine không có dấu hiệu tiến triển, các chuyên gia cho rằng ông Poroshenko sẽ tiến hành cải cách đất nước thay vì tiếp tục đấu tranh quân sự kéo dài.
Chuyên gia Mỹ: Tổng thống Ukraine đã

Pomerenz khẳng định Poroshenko sẽ không tiếp tục đấu tranh xung đột tại miền Đông Ukraine sau bầu cử quốc hội.

Phó Giám đốc Viện Kennan (Viện chuyên nghiên cứu về những vấn đề của Nga và các nước Liên Xô cũ có trụ sở tại Mỹ), ông William Pomeranz trả lời RIA Novosti rằng, nhiều khả năng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ chọn giải pháp hòa giải xung đột ở miền Đông Ukraine chứ không tiếp tục đối đầu quân sự với quân nổi dậy.

Pomeranz nói: “Tôi cho rằng ông Poroshenko đã nói rõ quan điểm của mình rằng ông đã chọn chính sách cải cách chính trị trong nước thay vì tiếp tục đối đầu quân sự. Ông ấy đã phải chịu đựng quá nhiều để có được thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine rồi”.

Ông Pomeranz không nghĩ việc thỏa thuận quân sự của xung đột sẽ không thể đạt được trong tương lai gần và tin Poroshenko sẽ đẩy mạnh cải cách ở những vùng ông đang nắm quyền kiểm soát, sau đó mới “tiếp tục đàm phán và cố gắng tái hợp với khu vực miền Đông trong thời gian dài”. Ngoài ra, chuyên gia này khẳng định thêm rằng thỏa thuận quân sự ở Ukraine cũng phụ thuộc vào ý kiến của Nga.

“Tình hình đóng băng xung đột vẫn sẽ còn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine trong thời gian tới”, phó giám đốc Viện Kennan tiếp tục.

Pomeranz nhấn mạnh rằng trong cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine vào ngày Chủ nhật vừa rồi, Poroshenko đã làm việc với các chính đảng trong nước để áp dụng chương trình nghị sự của ông và thành lập một chính phủ liên hợp giữa các đảng.

Pomeranz kết luận: “Tôi nghĩ thành phần chính trị của các nhân vật trong Rada (quốc hội Ukraine) hiện nay rất khác so với lúc trước. Tôi vẫn chưa thể dùng từ “cấp tiến” đối với Rada hiện tại. Trong chính phủ Ukraine có nhiều đảng phái đối đầu với nhau rất kịch liệt, bao gồm những phe theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và những phe theo chủ nghĩa dân túy muốn thiết lập quan hệ lâu dài với Nga”.

Cuộc bầu cử quốc hội ban đầu được tổ chức tại Ukraine vào ngày Chủ nhật. Theo số liệu của Hội đồng Bầu cử Trung ương, tỉ lệ người đi bỏ phiếu đạt 52.42%.

Cũng theo tổ chức này, hiện tại, với khoảng 55% tổng số phiếu bầu đã được kiểm, đảng Mặt trận Nhân dân đã có 21.6% số phiếu ủng hộ, còn đảng của Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko đang theo rất sát với 21.45%. Hai đang hiện đang xem xét việc thành lập chính phủ liên hợp.

Tiếp sau hai đảng đang dẫn đầu là đảng Samopornich, đứng đầu bởi thị trưởng Lviv Andriy Sadovy với 11.2% phiếu bầu, đảng Khối Đối lập với 9.8%, đảng đân tộc Cấp tiến của ông Oleh Lyashko với 7.34%, và đảng Batkivshchyna đứng đầu bởi cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko với 5.65%.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !