Chuyên gia: Mỹ đang đẩy Đức về phía Nga, Trung Quốc

Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich cho rằng chừng nào ông Trump còn nắm quyền ở Mỹ, lực lượng chống Mỹ ở Đức và châu Âu sẽ còn phát triển, đẩy Chính phủ Đức vào tình thế khó khăn trong việc bảo vệ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Mỹ Trump

Theo nhà ngoại giao kỳ cựu người Đức Wolfsgang Ischinger, việc Tổng thống Donald Trump nắm quyền ở Mỹ đã thúc đẩy lực lượng chống Mỹ ở Đức phát triển, và có khả năng đẩy nước Đức đến gần hơn với Nga và Trung Quốc.

Ông Ischinger từng làm Đại sứ Đức tại Mỹ và hiện là Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich thường niên. Theo nhà ngoại giao này, chừng nào ông Trump còn nắm quyền ở Mỹ, lực lượng chống Mỹ ở Đức và châu Âu sẽ còn phát triển, đẩy Chính phủ Đức vào tình thế khó khăn trong việc bảo vệ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn rất tốt đẹp trong hơn 70 năm qua. Cũng vì lý do chống Mỹ, nhiều người Đức sẽ hướng về một mối quan hệ gần gũi hơn với Nga và Trung Quốc.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, Thỏa thuận Hạt nhân Iran và đang đe dọa rời khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới. Đối với Đức, Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Đức về thặng dư thương mại cũng như hạn chế chi tiêu quốc phòng, dù Đức là đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở châu Âu, có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo an ninh và quốc phòng của Mỹ.

Ông Ischinger cũng bày tỏ lo ngại khi Tổng thống Trump mạnh tay sử dụng các công cụ trừng phạt như là một phần trong chính sách đối ngoại. Mỹ hiện đe dọa trừng phạt Đức nếu dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 giữa Đức và Nga qua biển Baltic vẫn được tiến hành. Về dự án này, ông Ischinger cho rằng Thủ tướng Đức đã có một quyết định dứt khoát, thể hiện sự độc lập của Đức đối với Mỹ.

Theo một khảo sát mới đây của Trung tâm nghiên cứu Pew, chỉ có 35% người Đức có cái nhìn tích cực về nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump. Trong khi đó, ở cuộc thăm dò do Quỹ Körber tiến hành, nhiều người Đức thậm chí còn xem ông Trump gây ra nhiều rắc rối hơn cả các nhà lãnh đạo ở Triều Tiên, Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Trí Đức (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !