Chuyên gia lý giải mục đích Mỹ tăng cường đưa thêm quân áp sát Iran

Theo một chuyên gia người Nga, Mỹ muốn cho Iran thấy rằng họ đang sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự bằng cách triển khai thêm quân tới Vùng Vịnh, tuy nhiên thực tế Mỹ không muốn chiến tranh xảy ra.

Ông Boris Dolgov, một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo cho biết: “Đầu tiên chúng ta cần phải biết rằng quân đội Mỹ ở Trung Đông hiện nay không mạnh như chính phủ Mỹ tuyên bố. Số lượng binh lính không đến hàng ngàn người mà chỉ khoảng vài trăm. Đây là những đơn vị lính đặc nhiệm có mục đích đảm bảo sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và cho Iran thấy rằng họ sẵn sàng cho tình huống xung đột quân sự”.

Mỹ quyết định triển khai thêm quân và tên lửa phòng không trong lúc căng thẳng với Iran chưa hạ nhiệt.

Ông Dolgov tin rằng, căng thẳng giữa Mỹ và Iran “sau cùng sẽ được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao, khi có sự thỏa hiệp nào đó”. Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc này “đang thực hiện chiến thuật yêu thích của ông, đó là kết hợp gây sức ép đối phương với việc chuẩn bị một đề nghị có lợi”. Tuy nhiên Washington sẽ phải cân bằng hành động của mình cho phù hợp với quan điểm của những đồng minh trong khu vực như Ả Rập Xê út và Israel.

Ông Dolgov cũng nói thêm, sau khi Washington cáo buộc Tehran tổ chức tấn công vào các tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz, các cấp lãnh đạo Iran đã ngay lập tức tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc “chiến tranh toàn diện” trước Mỹ, Ả Rập Xê út và Nga. Nếu điều này trở thành sự thật, Iran có thể gây ra tổn hại lớn cho các đồng minh Mỹ ở Trung Đông.

“Iran có một lực lượng không quân đông đảo và các loại tên lửa đạn đạo hiện đại, mặc dù không mạnh như của Mỹ hay Israel”, ông Dolgov nói, đồng thời khẳng định Iran cũng có thể yêu cầu Hezbollah và các lực lượng vũ trang thân cận khác tham chiến.

“Các nhóm này cũng có trong tay tên lửa, mặc dù là tự chế, và trong trường hợp xung đột họ sẽ tấn công Israel, một nước được coi là nhỏ về diện tích và sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng”, chuyên gia người Nga cảnh báo.

Vào ngày 20/9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm binh lính và hệ thống tên lửa phòng không tới Trung Đông trong lúc căng thẳng với Iran và sau vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Xê út. Cùng lúc đó ông Esper cam kết rằng Washington không muốn đối đầu quân sự với Iran nhưng sẽ sẵn sàng cho mọi tình huống.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Iran binh lính Vùng Vịnh sức ép căng thẳng tấn công Ả Rập Xê út Israel tên lửa

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !