Chuyên gia “bó tay” trước công nghệ hạt nhân của Triều Tiên

Giới chuyên gia hạt nhân Hàn Quốc cho biết họ không phát hiện bất cứ đồng vị phóng xạ nào từ vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên hôm 12/2, khiến công tác xác định thiết bị gây nổ trong vụ thử càng trở nên khó khăn hơn.
Chuyên gia “bó tay” trước công nghệ hạt nhân của Triều Tiên - ảnh 1
Quân đội Hàn Quốc tuần tra biên giới ngay sau khi nhận được thông tin Triều Tiên thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 hôm 12/2

Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc khẳng định họ đã thu thập 8 mẫu thí nghiệm sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều tiên hôm 12/2 song kết quả là không phát hiện bất cứ một đồng vị phóng xạ nào. Việc xác định chính xác các đồng vị phóng xạ hay còn gọi là khí xenon trong mẫu thí nghiệm sẽ giúp giới chuyên gia khẳng định Triều Tiên đã sử dụng thiết bị dùng nhiên liệu pluton hay urani.

Ngay sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân, phía Hàn Quốc đã ngay lập tức điều các máy bay và tàu chiến tới thu thập mẫu thí nghiệm. Trong khi đó, Nhật Bản đã đưa một chiếc máy bay tới khu vực gần bãi thử để tiến hành lấy mẫu nghiên cứu.

Quan chức Hàn Quốc xác nhận: “Hai ngày sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc đã hoàn thành phân tích 8 mẫu thí nghiệm song không phát hiện bất cứ đồng vị phóng xạ nào”. Ngoài ra, 122 hệ thống kiểm soát phóng xạ trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc cũng ghi nhận kết quả tương tự.

Hôm 12/2, Triều Tiên thông báo đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 dưới lòng đất tại bãi thử Punggye-ri, phía đông bắc nước này nhờ một thiết bị nổ cỡ nhỏ song có sức công phá cực lớn. Một số quốc gia láng giềng gần Triều Tiên cũng đã ghi nhận một vài chấn động địa chất sau vụ thử.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và khẳng định sẽ có biện pháp trừng phạt vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên. Vào năm 2006 và 2009, Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân.

Các chuyên gia khẳng định họ đã phát hiện được đồng vị xenon trong vụ thử thứ 1 nhưng lại không có trong vụ thử thứ 2. Cả 2 vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên đều sử dụng pluton song khả năng loại nhiên liệu này nằm trong chương trình làm giàu urani và Bình Nhưỡng vốn nổi tiếng với trữ lượng lớn quặng urani.

Trong khi đó, các nước láng giềng với Triều Tiên và Mỹ đang bắt tay nhau hằm tìm ra phương án đáp trả vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của quốc gia cô lập.

Hôm 14/2, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự trong bối cảnh gia tăng căng thẳng xung quanh vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ngay trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây và đông bán đảo Triều Tiên. Hãng tin Yonhap thông báo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định tên lửa của nước này có thể bắn “chính xác các mục tiêu” như “cửa sổ của văn phòng bộ chỉ huy Triều Tiên”.

Hãng tin Kyodo cho biết tổng thống Mỹ - Barack Obama đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại trong vòng 20 phút với thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe nhấn mạnh: “Chúng ta cùng phối hợp chặt chẽ để đưa ra biện pháp trừng phạt thích đáng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng như ngăn chặn chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân trong tương lai của Triều Tiên”.

Thậm chí, chính phủ Australia đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm của giới ngoại giao Triều Tiên nhằm khảo sát tái mở cửa đại sứ quán của nước này tại thủ đô Canberra trong tuần này. Đây được xem là  phản ứng trước vụ thử hạt nhân của quốc gia cô lập hôm 12/2. Triều Tiên đã cho đóng cửa đại sứ quán nước này tại Australia kể từ năm 2008 do khó khăn tài chính.

MINH THU

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !