Chuyên gia Australia: Trung Quốc không phải là mối đe dọa an ninh với Mỹ
Chia sẻ với Sputnik, Tiến sĩ Adam Broinowski tại Đại học Quốc gia Australia cho rằng, tuyên bố của Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ về việc Trung Quốc sẽ trở thành "mối đe dọa lớn nhất" với Mỹ vào năm 2025 đã chứng minh Washington thực sự lo ngại về sức mạnh kinh tế và sự thống trị ở châu Á ngày càng lớn của Bắc Kinh.
Trước đó, phát biểu trước Ủy ban Quân ủy Thượng viện Mỹ hôm 26/9, Tướng Dunford đã kêu gọi chính phủ Mỹ tăng cường hoạt động chi tiêu quân sự để "duy trì ưu thế cạnh tranh" với Trung Quốc.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt hồi tháng Tư. |
Ông Broinowski cho rằng tuyên bố của Tướng Dunford không có gì đáng ngạc nhiên bởi hàng loạt nghiên cứu của các viện nghiên cứu tại Washington đều đưa ra kết luận chung rằng, Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa lớn đối với lợi ích quốc gia Mỹ trong giai đoạn từ 2015 – 2025.
Nhận định của các viện nghiên cứu Mỹ xuất phát từ việc Mỹ vẫn muốn duy trì thế thống trị toàn cầu trong thế kỷ 21. Mục tiêu này dựa trên hai chiến lược chính là "trục châu Á" và tầm ảnh hưởng của Mỹ ở Thái Bình Dương. Đây là những chiến lược mà chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã xây dựng vào năm 2011.
Tuy nhiên, theo ông Broinowski, thuật ngữ "an ninh quốc gia" trong tuyên bố của Tướng Dunford chỉ là lối nói giảm nói tránh. Bởi thực tế, Trung Quốc không phải là mối đe dọa an ninh đối với Mỹ mà là mối đe dọa soán ngôi vị số 1 toàn cầu của Mỹ.
"Lợi ích trên toàn cầu và quyền kiểm soát nguồn tài nguyên cũng như chiến lược địa lý giúp Mỹ đảm bảo vị thế số 1 thế giới. Thực tế, Trung Quốc không phải là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Mỹ hay mối đe dọa biên giới, chủ quyền với Mỹ mà là mối đe dọa lớn tới những lợi ích khắp thế giới của Mỹ", Sputnik dẫn lời ông Broinowski.
Liên quan tới "mối đe dọa từ Trung Quốc", ông Broinowski cho rằng, mối đe dọa này xuất phát từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế mà Trung Quốc đang triển khai ở khu vực Á- Âu bao gồm Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mà Bắc Kinh hợp tác với Nga cùng với hàng tỷ USD được Trung Quốc chi cho dự án "Một vành đai, một con đường".
"Trung Quốc đang tìm cách thiết lập mạng lưới riêng để đảm bảo phân phối tài nguyên giữa khu vực Á – Âu và châu Âu nhằm hạ thấp dần đế chế hàng hải của Mỹ lâu nay", ông Broinowski cho rằng đây là mối lo ngại lớn nhất với Mỹ hiện nay.
Cũng theo ông Broinowski, việc kiểm soát phân phối tài nguyên đang là yếu tố chủ đạo trong quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc ở Biển Đông. Bởi đây là khu vực này có trữ lượng lớn khí đốt và dầu mỏ cũng như là hàng lang vận chuyển chính đối với các mặt hàng và nguyên liệu hóa thạch của Trung Quốc. Việc Trung Quốc đơn phương bành trướng ở Biển Đông bao gồm hoạt động xây dựng hàng loạt đảo nhân tạo trái phép là một phần trong chiến lược đảm bảo quyền kiểm soát phân phối tài nguyên.
"Lâu nay, Mỹ duy trì khả năng kiểm soát hoạt động phân phối tài nguyên thông qua các đồng minh bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Australia. Do đó, Trung Quốc đang tìm mọi cách để giành thêm chủ quyền ở các vành đai thương mại trong khu vực", ông Broinowski chia sẻ.
Hồi đầu năm nay, Tướng Dunford từng nhấn mạnh Moscow là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ nhưng mới đây, ông Dunford đã thay đổi quan điểm và cho rằng Trung Quốc mới là mối đe dọa lớn nhất. Song theo ông Broinowski, điều này không có nghĩa là Mỹ đã loại Nga ra khỏi danh sách đen.
"Chính xác hơn thì phải nhắc tới mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc bởi hai quốc gia này đang hợp tác chặt chẽ với nhau cả về mặt kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, Trung Quốc được chú trọng hơn bởi đây là nước có dân số đông nhất thế giới và có nền kinh tế tăng trưởng mạnh liên tục, có khả năng làm lu mờ nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc còn là đối thủ nặng ký có thể soán ngôi vị số 1 của Mỹ ở châu Á nhưng chưa phải là vị trí thống trị toàn cầu", ông Broinowski nhấn mạnh.
Khi được hỏi về việc liệu tuyên bố của ông Dunford có thể làm ảnh hưởng tới các cuộc đối thoại trong tương lai giữa Washington và Bắc Kinh, ông Broinowski cho rằng, nhận định của vị Tướng Mỹ sẽ không gây ra những tác động tiêu cực lớn. Điều quan trọng là tuyên bố trên không thể làm Trung Quốc thay đổi chiến lược.