Chùm ảnh: Hải quân Mỹ phô trương sức mạnh quân sự trên Biển Đông
Trong những năm qua, Trung Quốc đã phát triển lực lượng quân sự trên biển và xây dựng các cơ sở được cho là phục vụ mục đích quân sự ở Biển Đông. Trung Quốc cũng đang chế tạo thêm các tàu sân bay mới và cũng theo một số nguồn tin, họ đang chuẩn bị đặt tên lửa đất đối không tại Biển Đông.
Trong bối cảnh đó, mặc dù Mỹ không có chủ quyền trên Biển Đông, song với lý do đảm bảo tự do đi lại trên biển Hải quân Mỹ đã triển khai nhiều loại tàu chiến hiện đại vào khu vực này.
Mỹ đã cho triển khai tàu sân bay cùng các tàu chiến hộ tống khác đến Biển Đông. |
Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Joseph Aucoin, chỉ huy hạm đội số 7 mới đây đã phát biểu rằng: “Chúng tôi sẽ hoạt động trên không và trên biển tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”. |
Đội tàu sân bay có nhiều loại máy bay chiến đấu trên biển khác nhau. Trong khi là một phi cơ F/A-18E Super Hornet và một máy bay ném bom B-1B Lancer. |
Khác với tàu ngầm và các loại tên lửa đạn đạo, máy bay ném bom là phương tiện mang vũ khí hạt nhân dễ bị phát hiện nhất. Việc các phi cơ B-1B có mặt tại căn cứ ở đảo Guam (Mỹ) là nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đối với khu vực. |
Trong hình là một phần nhỏ của lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ tại Guam. Từ trái qua phải lần lượt là các oanh tạc cơ B-52, B-2 và B-1B. |
Các phi công máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ đều được huấn luyện bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên tàu sân bay. Rất có thể nhiều phi công F-18 đã có nhiều lần cất cánh và hạ cánh thành công hơn toàn bộ phi công của Trung Quốc. |
Các máy bay quân sự của Mỹ còn được sự hỗ trợ của khoảng 7.000 thủy thủ trên tàu sân bay. |
Các máy bay cảnh báo sớm như E-2 Hawkeye có hệ thống radar hiện đại để phát hiện các loại phi cơ quân sự của đối phương. |
Tàu sân bay Mỹ không bao giờ hoạt động đơn độc. Trong hình là một tàu chiến mang tên lửa dẫn đường hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson vượt qua một vùng biển động. |
Các thủy thủ Hải quân Mỹ trên tàu chiến USS Coronado, một trong những tàu quân sự hiện đại nhất của Mỹ, tận dụng thời gian nghỉ ngơi bằng cách tắm biển. |
Tàu USS Coronado được trang bị một trực thăng MH-60S Seahawk có hai bên là hai khẩu súng máy 50 ly lợi hại. |
Một trong những yếu tố làm nên thành công của Hải quân Mỹ khi hoạt động ở các vùng biển xa xôi đó là các lực lượng đồng minh. Trong ảnh là các thủy thủ Mỹ và Brunei hợp tác tập luyện trên biển. |
Vào tháng 2 vừa qua, Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã phối hợp với binh lính Nhật Bản để diễn tập đổ bộ trên biển. Đây là kỹ năng có thể rất hữu dụng đối với các binh sĩ trong tương lai. |
Có những lúc bài tập của các binh sĩ lính thủy đánh bộ đòi hỏi họ phải lặn ngụp trong các vùng nước nông. |
Sau cùng, quân đội Mỹ có bề dầy kinh nghiệm về hoạt động trên biển, huấn luyện và phối hợp với các nước đồng minh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, và khả năng chiến đấu của Hải quân Trung Quốc vào thời điểm hiện tại vẫn còn thua kém Mỹ về nhiều mặt. |