Chưa đầy 24h, Triều Tiên đã ba lần liên lạc với Hàn Quốc
Không có nhiều thông tin về nội dung cuộc gọi được công bố. Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng hai bên “chỉ kiểm tra các vấn đề kỹ thuật của đường dây liên lạc”.
Hệ thống điện thoại ở phía Hàn Quốc. |
Ở phía Hàn Quốc, một hệ thống điện thoại có hai ống nghe khác nhau được thiết lập. Các cuộc gọi đi được tiến hành qua ống nghe màu xanh lá cây, trong khi các cuộc gọi đến được nhận qua ống nghe màu đỏ. Chúng nằm cạnh một màn hình máy tính có dòng chữ “Hệ thống Liên lạc Trực tiếp Nam - Bắc” và hai bên hệ thống là hai đồng hồ chỉ giờ hiện tại của hai nước (giờ Triều Tiên chậm hơn Hàn Quốc 30 phút).
Sau khi cuộc gọi kết thúc, các quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc vẫn túc trực quanh hệ thống điện thoại để phòng trường hợp Triều Tiên có thể gọi lại. Và chỉ hai tiếng sau đó, tức lúc 6 giờ 7 phút tối (giờ địa phương), Triều Tiên đã liên lạc lần nữa.
Đến sáng ngày 4/1, Triều Tiên lại liên lạc qua đường dây nóng vào lúc 9 giờ 30 phút sáng theo giờ Hàn Quốc. Theo Bộ Thống nhất, hai bên đã kiểm tra kỹ thuật để đảm bảo đường dây vẫn hoạt động ổn định. Lần này, Hàn Quốc hỏi phía Triều Tiên để dò hỏi tin tức, và Triều Tiên đáp lại rằng: “Chúng tôi sẽ thông báo lại nếu có tình hình mới”, và cuộc gọi kết thúc.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Triều Tiên đã chủ động thực hiện 3 cuộc gọi qua đường dây nóng. Động thái này diễn ra sau khi truyền thông Triều Tiên xác nhận rằng lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh tái khởi động đường dây nóng và bắt đầu liên lạc lại với Hàn Quốc.
Nguyên nhân rất có thể là bởi Triều Tiên hy vọng đoàn thể thao của họ được tham dự Thế vận hội Mùa đông diễn ra tại Pyeongchang (Hàn Quốc). Đây là bất ngờ tích cực đối với Hàn Quốc, khi Tổng thống Moon Jae-in từ lâu đã có chủ trương đối thoại với Triều Tiên.
Kể từ khi Triều Tiên ngừng liên lạc vào tháng 2/2016, Hàn Quốc đã liên tục gọi điện cho họ mỗi ngày vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều nhưng đầu dây bên kia không bao giờ nhấc máy.
“Việc khôi phục kênh thông tin liên lạc giữa hai nước có ý nghĩa rất lớn”, ông Yoon Young-chan, thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết. Ông cũng hy vọng rằng trong tương lai các cuộc trao đổi qua đường dây nóng giữa hai nước “sẽ diễn ra thường xuyên hơn”.
Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953. |
Cả hai đầu dây đường dây nóng đều đặt tại thị trấn Panmunjom, thuộc khu vực Phi quân sự giữa hai nước. Vị trí chính xác của hai hệ thống điện thoại vẫn chưa rõ, song nhiều người tin rằng chúng chỉ cách nhau vài trăm mét.
Được biết, tại Panmunjom có đến 33 đường dây liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Mặc dù quân đội hai nước luôn thường trực tại đây, song Panmumjom được biết là một địa điểm hòa bình. Tại đây, hai bên đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953, chấm dứt 3 năm chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
Tuyên bố của Bộ Thống nhất cho thấy, hai bên vẫn chưa nhắc đến việc đàm phán cấp cao nào trong ba cuộc gọi vừa qua. Song rất có thể phía Triều Tiên sẽ còn nhận được rất nhiều cuộc gọi qua đường dây nóng nữa trong tương lai và rất có thể hai bên sẽ trao đổi về nhiều vấn đề hơn nữa.