Chủ tịch Standard & Poor’s từ chức
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Chủ tịch Standard & Poor’s từ chức
Sau hàng loạt những áp lực liên tiếp xảy đến từ sự phẫn nộ trong việc hạ cấp tín dụng của Mỹ, yêu cầu điều tra của Bộ tư pháp về việc đánh giá thế chấp bất động sản dưới chuẩn và cả áp lực từ việc cải tổ bộ máy, chủ tịch của hãng này đã đi đến quyết định từ chức.
Hãng đánh giá tín dụng Standard & Poor’s thông báo hôm thứ hai rằng chủ tịch Deven Sharma sẽ nghỉ việc vào cuối năm nay và người thay thế vị trí của ông là một lãnh đạo cấp cao của Citigroup Douglas Peterson.
Quyết định từ chức của ông Sharma được đưa ra trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện áp lực từ một số sự kiện gần đây, bắt đầu việc hạ cấp tín dụng của Mỹ, yêu cầu điều tra của Bộ Tư Pháp về việc đánh giá thế chấp bất động sản dưới chuẩn và cả áp lực từ đề nghị của các nhà đầu tư về việc tách rời các hoạt động kinh doanh khác nhau của công ty mẹ, McGraw-Hill thành các công ty con.
Người phụ trách thông tin của hãng nói rằng sự thay đổi này đã nằm trong tiến trình đàm phán của hãng trong nhiều tháng qua chứ không hề liên quan đến các sự kiện xảy ra gần đây.
Ông Sharma, 55 tuổi, sẽ thôi vị trí chủ tịch từ ngày 12 tháng 9 nhưng vẫn tiếp tục ở lại hỗ trợ đánh giá tình hình kinh doanh của McGraw-Hill cho đến cuối năm nay. Ông là một trong những gương mặt lãnh đạo nổi bật nhất của S&P, nhất là kể từ việc hãng này tự nguyện đổi mới cách đánh giá tín dụng và là đại diện cho hãng trước Quốc hội Mỹ.
Người kế nhiệm, ông Peterson, 53 tuổi hiện lại đang là tổng giám đốc điều hàng của Citibank, chi nhánh ngân hàng của tập đoàn Citigroup.
Quyết định của ông Sharma được đưa ra từ 6 tháng trước khi McGraw-Hill quyết định tách S&P thành hai công ty riêng biệt về xếp hạng tín dụng và xếp hạng chỉ số chứng khoán.
Việc tái cơ cấu đã khiến thu hẹp trách nhiệm của ông Sharma và dần dần biến ông trở thành giám đốc điều hành của một công ty.
Quyết định thay đổi về nhân sự của ban quản trị của McGraw-Hill’s được đưa ra hôm thứ 2, cùng ngày diễn ra cuộc họp với Jana và Ontario Teachers về việc chia tách McGraw-Hill thành 4 công ty về giáo dục, truyền thông và thông tin, đánh giá tín dụng và tài chính, chỉ số S&P's.
Lý do của các nhà đầu từ là 4 chi nhánh này hầu như không liên quan nhiều đến nhau trong các hoạt động và thậm chí đôi khi còn có những nhu cầu rất khác biệt về vốn. Và chi nhánh có mức tăng trưởng tốt như S&P's đã bị kìm hãm bởi những chi nhánh làm ăn kém hơn như in ấn và giáo dục.
McGraw-Hill đã tiến kiểm tra lại các danh mục đầu tư của mình vào thời điểm Jana, một quỹ đầu tư ở New York, và một quỹ đầu tư của Canada, Ontario Teachers tham gia đầu tư nắm giữ 5,2% cổ phần. Ông McGraw-Hill nói rằng công ty hi vọng sẽ đưa ra được công bố chính thức trong nửa cuối năm nay.
HT