Chủ tịch IMF có thể phải ngồi tù

Chủ tịch Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde hôm nay 23/5 phải chịu phiên chất vấn tại một tòa án đặc biệt ở Paris Pháp, đây là một phần của vụ điều tra hình sự liên quan đến việc gây lãng phí 535 triệu USD.

Nếu bị buộc tội, bà Christine Lagarde có thể phải nộp khoản tiền phạt đến 150.000 Euro và có thể phải bị phạt tối đa 10 năm tù giam.

Chủ tịch IMF có thể phải ngồi tù - ảnh 1
Bà Christine Lagarde bị điều tra liên quan đến việc gây lãng phí 535 triệu Euro

Christopher Baker, một luật sư của bà Christine Lagarde cho biết, việc chất vấn có thể kéo dài đến ngày 24/5. Tổng thư kí của tòa án Claude Soulier cũng xác nhận thông tin về phiên chất vấn này.

Luật sư của bà Christine Lagarde cho biết, bà bị liên quan đến việc đưa tranh chấp giữa chính phủ Pháp với nhà tài phiệt Pháp Bernard Tapie ra trọng tài, việc này được cho là vượt quá phạm vi chức trách của bà Christine Lagarde, khi đó là Bộ trưởng Bộ tài chính Pháp.

Tòa án đặc biệt này ở Pháp chuyên điều tra xét xử những vụ án liên quan đến các Bộ trưởng và Thủ tướng, Tổng thống. Hiện tòa án đang điều tra việc trước kia bà Christine Lagarde chuyển vụ đại gia Bernard Tapie cho ban trọng tài phán quyết là vi phạm pháp luật. Ban trọng tài này sau đó đã quyết định Chính phủ phải bồi thường cho ông Bernard Tapie khoản tiền lớn 240 triệu Euro, cộng thêm 45 triệu Euro tiền thiệt hại và 118 triệu Euro tiền lãi. Các nghị sỹ cho biết, lẽ ra bà Christine Lagarde phải để tòa án tiếp tục phụ trách vụ án này.

Vấn đề hiện nay là, hành động trên của bà Christine Lagarde có phải là lạm dụng chức quyền để giúp đỡ Bernard Tapie hay không. Ông Bernard Tapie là người ủng hộ chính trị, tài chính cho cựu Tổng thống Sarkozy, cung cấp tài chính để ông Sarkozy tranh cử vào năm 2007.

Về phía mình, bà Christine Lagarde cho rằng, chẳng có căn cứ gì để buộc tội bà, việc bà chuyển vụ án Bernard Tapie cho trọng tài giải quyết là hoàn toàn hợp pháp.

Hòa Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !