Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump từ chức

Reuters đưa tin, cuộc cải tổ nhân sự trong chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa tuần qua đã kết thúc hôm 19/8 với việc từ chức của chủ tịch chiến dịch Paul Manafort.

Ông Trump cho biết đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông Manafort, đồng thời ca ngợi những nỗ lực trước đó của ông nhưng không giải thích gì về sự ra đi đó.

Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump từ chức - ảnh 1

Ông Paul Manafort

Ông Trump nói “Tôi rất trân trọng những đóng góp to lớn của ông ấy trong việc đưa tôi đến được vị trí như ngày hôm nay. Paul là một người thực sự chuyên nghiệp và tôi chúc ông ấy đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai”.

Các trợ thủ của ông Trump cho biết những thay đổi về nhân sự của chiến dịch tranh cử sẽ giúp họ tập trung nhiều hơn vào những vấn đề chính sách và trở nên nghiêm túc hơn.

Quyết định ra đi của ông Paul Manafort diễn ra đúng vào thời điểm ông Trump đang cố lấy lại phong độ sau khi bị bà Clinton vượt khá xa ở các kết quả thăm dò dư luận.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới công bố ngày 19/8 do Reuters và công ty thăm dò dư luận Ipos thực hiện, bà Clinton dẫn trước ông Trump tới 8 điểm phần trăm về số cử tri ủng hộ.

Trước đó, cuộc thăm dò trực tuyến từ 14 đến 18/8 cũng cho thấy có 42% cử tri ủng hộ bà Clinton, trong khi chỉ có 34% ủng hộ ông Trump. Khoảng 23% vẫn chưa quyết định sẽ đứng về phía ứng viên nào.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Dimondale, Michigan ngày 19/8,ông kêu gọi cử tri da đen, những người hầu hết đều bày tỏ sự ủng hộ cho ứng viên Đảng Dân chủ, ủng hộ ông.

Ông nói: “Các bạn đang sống trong nghèo khổ, trường học không tốt, việc làm không có, 58% thanh niên bị thất nghiệp. Các bạn còn gì để mất nữa chứ?”.

Ông công kích bà Clinton về những quan điểm của bà đối với các thỏa thuận thương mại. Ông nói với các cử tri Michigan rằng, ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ sẽ đưa những việc làm trong ngành sản xuất ô tô sang Mexico. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !