Chủ nhật bầu cử tổng thống Pháp: Sarkozy có nguy cơ thua
Chủ nhật bầu cử tổng thống Pháp: Sarkozy có nguy cơ thua
Ông Sarkozy: sẽ tống giam những người truy cập website khủng bố
Ông Sarkozy giành lại lợi thế nhờ vụ xả súng
Ông Sarkozy lấy lại lợi thế nhờ cấm nhập cư
Đương kim tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) gặp bất lợi trong cuộc đua với đối thủ thuộc đảng Xã hội Francois Hollande. |
Trong những ngày tranh cử cuối cùng, ông Hollande đã ra sức giành sự ủng hộ của tầng lớp lao động trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày mai.
Trong khi ông Sarkozy tiến hành chiến dịch ở thành phố bên bờ Địa Trung Hải, Nice thì đối thủ cánh tả của ông, ông Hollande đang khơi dậy sự giận dữ của dân chúng về tình trạng thất nghiệp và nền kinh tế ảm đạm của nước Pháp.
Tại khu vực đông bắc trung tâm công nghiệp, ông Hollande nói về những khó khăn đang diễn ra: “Đây là ngành đã đặt niềm tin vào Nicolas Sarkozy. Ông ấy đã đến đây diễn thuyết về công nghiệp, về việc làm và về những người công nhân. Nhưng mọi người có thể thấy thực tế đáng thất vọng như thế nào”, ông Hollande nói.
Ông Sarkozy gặp bất lợi một phần là do ông không thể thực hiện cam kết của mình khi khủng hoảng kinh tế khiến tỉ lệ thất nghiệp tăng lên tới 12%/ năm. Ngoài ra, phong cách cá nhân của ông cũng không được người dân ưa thích và điều đó sẽ ảnh hưởng đến lượng lá phiếu dành cho ông.
Kết quả thăm dò mới nhất công bố hôm qua (20/4) cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Sarkozy đã bị xói mòn còn tỉ lệ ủng hộ ông Hollande vẫn ổn định.
Tại hội trường đông nghịt người ở Nice, ông Sarkozy mong muốn hàng nghìn người tham dự chứng tỏ kết quả thăm dò trên là sai. “Đừng để tiếng nói của các bạn bị ai đó lấy mất – hãy thể hiện chiến thắng của các bạn, hãy đồng loạt tham gia bỏ phiếu vào Chủ nhật này”, ông nói.
“Những chính sách mà chúng ta đã thực hiện trong vòng 5 năm qua thuộc về lịch sử và lịch sử sẽ quyết định. Tôi muốn nói điều đó để mỗi người dân Pháp có thể tự quyết định dựa trên những điều thực tế”, ông Sarkozy nói trong bài diễn thuyết dài 55 phút của mình.
Đối với nhiều cử tri, cuộc bầu cử tổng thống là sự lựa chọn giữa hai phong cách lãnh đạo.
“Ông ấy (Sarkozy) quá ngạo mạn, quá tự tin vào bản thân. Ông ấy phô trương sự giàu có của mình khi người dân đang thất nghiệp”, Rene Taze, một thợ khắc chạm trung tuổi nhận xét khi đang ăn trưa với nhà cung cấp giấy của mình ở Paris.
“Ông ấy hay khoe mẽ. Ông ấy là làm tôi thấy chán ngấy. Ông ấy hứa những điều mà chẳng bao giờ xảy ra cả”, bạn của ông Taze, Lina Mascherin, 63 tuổi, nhận xét, “Anh không thể nào tin tưởng một người đàn ông thay đổi xoành xoạch. Người Pháp chúng ta đâu phải dễ bị mắc lừa chứ”.
Lê Dung