Chống tham nhũng - "nước cờ" tìm kiếm ủng hộ của Tổng thống Philippines
Các cử tri sẽ chọn ra 12 thành viên cho Thượng viện gồm 24 ghế, với dự báo rằng những nhân vật ủng hộ ông Aquino sẽ giành được 9 ghế. Người dân Philippines cũng bầu ra các thành viên của Hạ viện và các quan chức địa phương.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino. |
Hôm 8/5, ông Aquino cho biết ông muốn giảm số người dân Philippines đi ra nước ngoài kiếm sống. Nếu nhận thêm sự ủng hộ của Thượng viện, ông Aquino cũng sẽ có thể thúc đẩy các biện pháp chống tham nhũng và cải cách giáo dục.
Năm ngoái, nền kinh tế Philippines đạt tốc độ tăng trưởng 6,6%, cao thứ nhì châu Á sau Trung Quốc và năm nay ông Aquino đang đạt được thành quả trong việc đưa thâm hụt ngân sách thấp xuống mức kỉ lục.
Ông Aquino cho biết ông cũng có kế hoạch tiến tới một thỏa thuận hòa bình với lực lượng nổi dậy Hồi giáo nhằm chấm dứt các cuộc nổi dậy ở Mindanao kéo dài 40 năm qua. Tình trạng bạo lực đã khiến các công ty khai khoáng không thể tiến hành khai thác khoáng sản trong khu vực này.
Tuy nhiên, hiện Philippines đang đối mặt với tình trạng thất nghiệp tăng cao và tình trạng đói nghèo chưa được cải thiện so với trước khi ông nhậm chức. Tỉ lệ thất nghiệp của Philippines đã lên tới 7,1% vào tháng 1 năm nay, mức cao nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
“Mặc dù chúng ta đã đạt được một số thành công nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Thách thức của chúng ta là cải thiện hệ thống quản lý”, ông Aquino nói hôm 10/5.
Cựu Tổng thống Philippines Joseph Estrada, người bị mất chức năm 2001 vì tham nhũng, đang là nhà lãnh đạo đối lập và chạy đua chức vụ Thị trưởng thủ đô Manila.
Theo James Jimenez, phát ngôn viên của Ủy ban bầu cử James, các cuộc bầu cử bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Dự kiến kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 24 tới 48 giờ sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Đây tuy chỉ là một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Philippines, nhưng nó sẽ tác động trực tiếp tới cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra trong năm 2016.