“Chơi xấu” trong cuộc tranh cử tổng thống ở Đài Loan
“Chơi xấu” trong cuộc tranh cử tổng thống ở Đài Loan
![]() |
Các ứng cử viên chức tổng thống của Đài Loan tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình hôm 3/12, từ trái qua phải: Tổng thống đương nhiệm Mã Anh Cửu, ứng cử viên đảng Dân chủ tiến bộ bà Thái Anh Văn và ứng cử viên James Soong của đảng Thân dân – Nguồn: AP |
Theo AP, các cáo buộc trên khiến dư luận nhớ lại những kỷ niệm xấu xí về quá khứ độc đảng của Đài Loan, khi đó đảng Quốc dân của ông Mã Anh Cửu đã sử dụng quyền kiểm soát thống trị quốc gia của mình để chèn ép các đối thủ. Trong khi hòn đảo này đã trở thành một trong những nền dân chủ năng động nhất châu Á, thì nhiều quan chức vẫn tin rằng muốn leo lên những chức vụ chính trị cao thì phải đi đường tắt.
“Thậm chí nếu Tổng thống không ra lệnh thu thập tin tức tình báo thì những nhà lãnh đạo tình báo do tổng thống bổ nhiệm sẽ coi chiến dịch bầu cử là cơ hội để họ trả ơn tổng thống”, tờ nhật báo Apple Daily viết trong bài xã luận vào thứ Sáu tuần trước.
Kết quả bỏ phiếu gần đây nhất được công bố với ông Mã đạt 61% phiếu bầu còn bà Thái Anh Văn của Đảng Dân chủ tiến bộ chiếm 55% . Kết quả đó cho thấy các đối thủ đeo bám nhau rất sát nút.
Các cáo buộc lạm dụng thông tin tình báo được tạp chí Next của Đài Loan đề cập đến lần đầu tiên vào tuần trước. Tờ tạp chí này cho rằng hồi tháng Năm ông Hồ Vi Chân, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia đã chỉ đạo thanh tra bộ Tư pháp theo dõi các hoạt động của bà Thái sau khi bà trở thành ứng cử viên Tổng thống. Ông Hồ đã báo cáo các thông tin tình báo trực tiếp cho Tổng thống Mã.
Sau đó vào tháng trước, cơ quan của bộ Tư pháp đã báo cáo cho cấp dưới của ông Hồ chi tiết về các sự kiện trong chiến dịch tranh cử của bà Thái và các cuộc họp của bà với các nhà hoạt động chính trị trong đó có bản đánh giá khả năng các nhà hoạt động này sẽ đem lại bao nhiêu phiếu bầu cho bà Thái.
Theo tờ tạp chí trên, thông tin này sau đó đã được chuyển cho ông Mã.
Tờ tạp chí đã đưa ra tên của 28 quan chức bộ Tư pháp bị cáo buộc theo dõi bà Thái, và đưa ra bản ghi nhớ với các nhận định chính trị.
Bà Thái cho rằng các cáo buộc của tờ Next đặt ra các câu hỏi về lời hứa của ông Mã không để các cơ quan tình báo dính dáng đến chính trị.
“Trong một xã hội dân chủ, nếu tổng thống chỉ đạo các cơ quan tình báo theo dõi chiến dịch tranh cử của các đối thủ thì đó là một vấn đề rất nghiêm trọng”, bà nói.
Về phần mình, ông Mã phủ nhận đã nhận các thông tin về bà Thái và khẳng định rằng ông phản đối việc sử dụng cơ quan chính phủ để phục vụ cho các mục đích chính trị.
“Tôi phản đối kiểu “rình mò” đó và chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra”, ông nói.
Hội đồng an ninh quốc gia cho hay tháng trước đã có một cuộc họp với Cơ quan điều tra nhưng phủ nhận rằng mình đã nhận bất kì thông tin tình báo gì về chiến dịch tranh cử từ các quan chức của cơ quan này hay các thông tin tình báo đã được chuyển cho ông Mã.
Cơ quan điều tra cho hay cơ quan này theo sát các hoạt động của các ứng cử viên chức tổng thống để bảo vệ họ nhưng chắc chắn không tham gia vào hoạt động thu thập tin tình báo.
Lê Dung
