"Chợ Âm phủ" biến thành không gian sách

Phố sách Hà Nội tại phố 19-12, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa được khai trương ngày 1-5, sau nhiều nỗ lực của Sở Thông tin - truyền thông Hà Nội và UBND Q.Hoàn Kiếm.

Phố sách Hà Nội có hai lối đi bộ cho người dân đi tham quan, mua sách - Ảnh: NAM TRẦN

Phố sách dài gần 200m nối hai tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt. Nhiều năm trước, con phố này quen thuộc với người dân Hà Nội qua tên gọi “chợ Âm phủ”.

Phố sách được thiết kế thành 16 gian hàng, có không gian hợp lý cho người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi; có khu vực dành cho các buổi tọa đàm, giới thiệu sách...

Ngoài ra, phố sách còn có hai trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng, hệ thống wiFi miễn phí, ghế nghỉ đọc sách...

Là người tâm huyết với đề án phố sách, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định: “Trước hết phải nói rằng TP.HCM đi trước Hà Nội, tạo dựng một con đường sách rất hiệu quả.

Vì thế việc Hà Nội học tập TP bạn là điều rất đáng ghi nhận”. Theo ông Dương Trung Quốc, “cùng với thời gian, nếu có gì cần rút kinh nghiệm thì rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho không gian này hiệu quả hơn”.

Ngay trong ngày đầu khai trương, người dân thủ đô bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên Hà Nội có một tuyến phố dành riêng cho sách.

Ngoài sự háo hức TP có một không gian tôn vinh sách, bà Trần Thu Thủy (ngụ Q.Ba Đình) cũng chia sẻ phố sách chưa thực sự là không gian đọc, mà giống nơi bán sách, nên mong muốn “có nhiều không gian cho người đọc vừa uống nước vừa đọc sách và trao đổi sách”.

Để phố sách Hà Nội trở thành địa chỉ văn hóa yêu thích không chỉ của những người yêu sách mà còn của du khách trong và ngoài nước, bà Phan Lan Tú, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP Hà Nội, cho biết:

Cần thành lập ban điều hành phố sách, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả - tác phẩm, nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa đọc; tổ chức các sự kiện văn hóa, triển lãm ảnh nghệ thuật...

Tiếp thu ý kiến của người dân về việc cần có mái che tại các chỗ ngồi đọc sách, bà Phan Lan Tú cho hay sau lễ khai trương phố sách, ban tổ chức sẽ lắp thêm hệ thống mái che tại các vị trí ngồi đọc sách, khu vực sân khấu tổ chức các hoạt động.

Phố sách Hà Nội hoạt động từ 8h-22h hằng ngày. Có khá nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên, như ngày 6-5 NXB Phụ Nữ tổ chức chương trình tọa đàm “Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản?”, giới thiệu bộ sách của tác giả Nguyễn Quốc Vương.

Từ ngày 6 đến 7-5, NXB Trẻ, Hội đồng Anh, CLB Hogwarts Việt Nam tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu các ấn phẩm Harry Potter.

Bên cạnh đó là những sự kiện trao đổi bản quyền sách với đại diện các nhà xuất bản của Anh, Nhật Bản… về các loại sách khoa học - giáo dục; chương trình tặng quà, giảm giá, khuyến mãi các đầu sách.


Theo Tuoitre.vn

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !