Chính trị gia Gauland: Bán đảo Crimea sẽ không bao giờ là lãnh thổ của Ukraine

Chính trị gia Gauland Phó chủ tịch đảng "Sự lựa chọn dành cho nước Đức" đánh giá Nga là một cường quốc tại châu Âu, do đó nên khép lại các cuộc xung đột để nước này hòa nhập vào hàng ngũ các nước châu Âu. Các biện pháp trừng phạt sẽ chẳng đi đến đâu.

ông Alexander Gauland

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Morgenpost, ông Alexander Gauland, Phó chủ tịch đảng "Sự lựa chọn dành cho nước Đức", đã khẳng định về sự cần thiết phải công nhận Crimea là một phần của Nga.

Ông cho biết: "Nhận thức được bán đảo Crimea là một phần của Nga là một quyết định đúng đắn". Hiện giờ, bán đảo Crimea sẽ không bao giờ trở về với Ukraine. Các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề này sẽ chẳng dẫn đến đâu".

Chính trị gia Alexander Gauland nói thêm rằng Nga là một cường quốc hùng mạnh ở châu Âu, vì vậy nước này cần phải được hòa nhập vào đội ngũ châu Âu, đồng thời nhấn mạnh: Cuộc xung đột giữa Nga với các nước NATO nên được dừng lại.

Ông Gauland nhắc lại tuyên bố của một chính trị gia người Đức, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (FDP) Christian Lindner, người trước đó đã kêu gọi "đóng băng" vấn đề Crimea trong một khoảng thời gian và phát triển mối quan hệ với Nga.

Phát ngôn của ông Lindner đã bị một số đồng nghiệp, cũng như các chính khách Ukraine chỉ trích gay gắt: Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin thậm chí còn cáo buộc ông này "bỏ qua và thậm chí biện minh cho" các vi phạm nhân quyền.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Blick của Thụy Điển, cựu Thủ tướng Đức, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức Gerhard Schroeder cũng bày tỏ ủng hộ quan điểm của ông Lindner. Ông cho biết: "Chúng ta không cần phải tranh luận về bán đảo Crimea. Chúng ta nên suy nghĩ về các biện pháp để đạt được lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine".

Bán đảo Crimea đã trở thành một phần lãnh thổ Nga sau kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, sau khi một cuộc đảo chính diễn ra ở Kiev. Có đến 96,77% người dân trên bán đảo đã bỏ phiếu ủng hộ gia nhập Nga. Trong khi các nhà chức trách Ukraine vẫn tiếp tục xem Crimea là lãnh thổ của mình, nhưng chỉ tạm thời bị Nga chiếm đóng.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc bỏ phiếu thống nhất đất nước được tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, "sẽ hoàn toàn khép lại" vấn đề của Crimea.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !