Chính sách Syria của ông Trump giống kế hoạch cũ của bà Hillary?

Hãng tin Sputnik cho biết, một số chuyên gia chính trị cho rằng, kế hoạch thiết lập vùng an toàn của ông Donald Trump có phần giống với đề xuất của bà Clinton trước đây.

Ngày 16/12, Tổng thống mới của Mỹ Donald Trump đã phát biểu rằng ông đang hướng đến việc thiết lập “khu vực an toàn” tại Syria. “Chúng tôi sẽ cho xây dựng các khu vực an toàn tại Syria và sẽ kêu gọi các nước vùng vịnh chi trả cho dự án này”, ông Trump phát biểu trong sự kiện cảm ơn cử tri tại thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ).

Chính sách Syria của ông Trump giống kế hoạch cũ của bà Hillary? - ảnh 1

Quân nổi dậy Syria tập trung tiến về thành phố al-Bab, phía bắc Syria, thuộc sự kiểm soát của IS vào tháng 10/2016.

“Chúng ta cần một hướng đi mới trong chính sách đối ngoại. Chúng ta đã quá nhiều lần tiến hành can thiệp quân sự không cẩn thận trong nhiều năm qua. Thay vì tái thiết các quốc gia bên ngoài, chúng ta cần phải xây dựng lại chính mình”, ông nhấn mạnh.

Sau khi ông Trump đắc cử, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã trả lời phỏng vấn trên truyền hình rằng nếu ông Trump tham gia cuộc chiến chống khủng bố cùng Nga, Syria và Iran, ông sẽ trở thành đồng minh của họ.

Về vấn đề này, nhà phân tích chính trị người Nga Vyacheslav Matuzov trả lời hãng tin Sputnik rằng ông Trump đã nêu ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.

“Syria đã bị tàn phá nặng nề và những người gây ra nó phải có trách nhiệm tham gia vào công cuộc tái thiết. Phát biểu của ông Trump cho thấy Nga và Mỹ có thể sẽ có cùng quan điểm trong việc giải quyết khủng hoảng nhân đạo do chính quyền Obama và một số quốc gia Ả Rập gây ra”, ông Matuzov nói.

Cựu quan chức ngoại Nga cũng nhấn mạnh rằng, “Syria đang cần sự hỗ trợ tài chính, đặc biệt là từ các quốc gia Ả Rập vốn có quan hệ khá thân thiết. Syria là một phần của Liên đoàn Ả Rập”. Đồng thời ông cho rằng ông Trump sẽ không xem lại quan hệ ngoại giao với Ả Rập Xê út, vốn là đồng minh lâu năm của Mỹ trong khu vực Trung Đông. “Sẽ không có lợi cho Mỹ khi họ xem lại quan hệ của mình với các quốc gia Ả Rập hàng đầu”, ông Matuzov nhận định.

Theo chuyên gia người Nga, phát biểu của ông chủ yếu là nhằm gây một chút sức ép đối với lãnh đạo Ả Rập Xê út, đồng thời gửi thông điệp tới Riyadh rằng họ phải tuân theo định hướng chính sách đối ngoại mới của Washington.

Kế hoạch thiết lập vùng an toàn của ông Trump khiến người ta gợi nhớ đến kế hoạch thiết lập vùng cấm bay tại Syria của bà Hillary Clinton. Một năm trước, nhà phân tích địa chính trị Tony Cartalucci viết trên một tạp chí rằng những “vùng an toàn” hay “vùng cấm bay” này có thể là công cụ để chia rẽ Syria.

Ông dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) Richard Haas, khi ông này đã đưa ra một kế hoạch nhằm tạo ra “những khu vực tách biệt an toàn” ở Syria. “Một quốc gia như Syria trong tương lai gần sẽ cần những vùng biệt lập, bởi cả Mỹ hay các quốc gia khác mong muốn khôi phục một chính phủ Syria nhằm kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước”, ông Haas nói.

Về phần mình, ông Matuzov tin rằng kế hoạch thiết lập vùng an toàn chỉ phát huy tác dụng khi chính quyền Damascus được quyền kiểm soát chúng. “Việc thiết lập các khu vực này không được nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ hợp pháp tại Syria. Tôi tin rằng chúng phải có mục đích trước tiên là bảo vệ người dân khỏi các tổ chức khủng bố”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !