Chính sách 3 con giải tỏa 'cơn khát con trai’ cho các cặp đôi Trung Quốc

Việc chính phủ Trung Quốc ban hành chính sách cho sinh 3 con giúp nhiều cặp đôi giải tỏa "cơn khát con trai" sau khi đã có 2 cô con gái.  

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê của thành phố Lâm Nghi thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cô Wang Huaiying (35 tuổi) đã khắc sâu tư tưởng phải sinh con trai để nối dõi cho gia đình. Thậm chí, ngay cả trong giai đoạn chính phủ Trung Quốc thi hành chính sách một con, nhiều cặp vợ chồng ở miền quê nơi cô Wang sinh sống vẫn cố sinh 3 – 4 con với hy vọng “có một thằng cu”.

Giờ đây, cô Wang cũng đã sinh con thứ 3 và là một cậu con trai. Cậu bé có 2 người chị hơn nhiều tuổi. Cô Wang cho hay, bản thân sinh con thứ 3 vì cả nhà có tư tưởng cần có con trai trong gia đình.

{keywords}
Chính sách sinh 3 con giúp "giải tỏa cơn khát con trai" cho nhiều cặp đôi Trung Quốc. (Ảnh: EPA-EFE)

“Sẽ là nói dối nếu như tôi nói mình không quan tâm tới giới tính của đứa trẻ. Thế hệ chúng tôi giờ đã bớt coi trọng con trai hơn con gái. Tôi đã thảo luận chuyện sinh nở với cả gia đình và chúng tôi quyết định giữ bào thai ngay cả khi đó là con gái”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời cô Wang.

Dù thế hệ trẻ Trung Quốc hiện có lối suy nghĩ thoáng hơn, nhưng tư tưởng phải sinh con trai đã bám rễ trong nhiều gia đình. Do đó, việc chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình và cho phép sinh con thứ 3 được xem là cơ hội giải tỏa “cơn khát con trai” cho không ít cặp vợ chồng ở nước này.  

Hồi tháng Năm, chính phủ Trung Quốc đã cho cải cách chính sách 2 con vốn được thi hành từ năm 2016, đồng thời khép lại chính sách một con được thi hành suốt 35 năm. Theo đó, các cặp vợ chồng Trung Quốc có thể thoải mái sinh con thứ 3 mà không phải lo lắng về tiền phạt.

Chính sách sinh con thứ 3 được ban bố giữa lúc Trung Quốc đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số do tỷ lệ sinh đẻ sụt giảm mạnh trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, đối với nhiều gia đình nhất là ở các khu đô thị, sức ép tài chính, kỳ vọng sự nghiệp và áp lực lớn trong nuôi dạy con khiến không ít cặp đôi chọn chỉ sinh một con chứ không tính tới chuyện 3 con.

Trái lại, với nhiều người nhất là những người sống ở vùng nông thôn, chính sách 3 con là cơ hội để họ có được một cậu con trai sau khi đã sinh 2 cô con gái.

Cuộc khảo sát gần đây của nhóm nghiên cứu thuộc Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc tại 3 thành phố ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và Sơn Đông cho thấy, nhiều người ở nông thôn sẵn sàng sinh con thứ 3 bởi họ vẫn có tư tưởng “đông con, nhiều của”.

Điển hình, tại thành phố Diêm Thành của tỉnh Giang Tô, gần 12% người dân nông thôn tham gia khảo sát cho biết họ muốn sinh con thứ 3. Tỷ lệ này cao hơn 9% so với những người sống ở thành phố. Tình trạng cũng tương tự trong cuộc khảo sát ở thành phố Tế Nam của tỉnh Sơn Đông và thành phố Kim Hoa của tỉnh Chiết Giang.

Cô Shi Wei, người phụ nữ mới ngoài 20 tuổi nhưng đã có 2 cô con gái và hiện muốn sinh con trai cho biết, khi phát hiện bản thân mang thai hồi tháng Tư, cô đã luôn khẩn cầu thai nhi là bé trai.

Chính áp lực từ gia đình là lý do khiến cô Shi hy vọng đứa bé trong bụng là con trai. “Bà hy vọng có một đứa cháu trai. Bố hy vọng có một cậu con trai. Các chị cũng hy vọng có một cậu em trai. Mẹ là người áp lực nhất”, cô Shi viết trên mạng xã hội.

“Tôi đã sinh 2 cô con gái và giờ tôi muốn có một cậu con trai. Nhưng nếu đó lại là bé gái, nó vẫn là con của tôi”, cô Shi nói. 

Sau nhiều năm thi hành chính sách một con, áp lực sinh con trai khiến nhiều phụ nữ chọn cách sàng lọc giới tính và thậm chí là phá thai nếu biết đó là con gái.

“Trong quá khứ mỗi cặp đôi chỉ được sinh một con và họ thường muốn đó là con trai. Nhưng giờ các đôi vợ chồng có thêm cơ hội, do đó số lượng bé gái bị bỏ cũng sẽ được giảm”, Giáo sư Hu Zhan tại Đại học Phục Đán nhận định.

Để ngăn chặn tình trạng nạo phá thai, chính phủ Trung Quốc đã cấm bác sĩ thông báo giới tính thai nhi từ năm 2003. Nhưng nhiều người vẫn tìm ra kẽ hở như đưa mẫu ADN sang đặc khu hành chính Hong Kong để xác định thai nhi là trai hay gái.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã đẩy số lượng lớn đàn ông Trung Quốc vào cảnh không lấy được vợ khi trưởng thành. Theo đó, Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ cứ 100 bé gái được sinh thì có tới 111,3 bé trai.

Tranh cãi chuyện những bà mẹ ‘vô tư’ đưa con trai vào phòng tắm nữ công cộng

Tranh cãi chuyện những bà mẹ ‘vô tư’ đưa con trai vào phòng tắm nữ công cộng

Việc thiếu vắng các chương trình giới tính ở Trung Quốc dẫn tới tình cảnh nhiều bà mẹ “vô tư” đưa con trai vào phòng tắm nữ công cộng khiến người khác khó chịu.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách mở cửa máy bay Hàn Quốc trên không vì ‘ngột ngạt’

Theo cơ quan cảnh sát Hàn Quốc, lý do hành khách nam mở cửa thoát hiểm máy bay Asiana Airlines giữa lúc hạ cánh hôm 26/5 vì “cảm thấy ngột ngạt và muốn xuống nhanh”.

Túi đầy tiền, tỷ phú ChatGPT vẫn thích di chuyển bằng taxi loại rẻ

Sam Altman, tỷ phú đồng sáng lập OpenAI - công ty phát triển ChatGPT, không sử dụng taxi UberBlack mà thích dùng taxi loại rẻ hơn là UberX vì nó tiết kiệm chi phí hơn.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ lên tiếng về việc nâng trần nợ công

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết, Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận để tránh tình trạng vỡ nợ.

Bầu cử Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng hai

Hôm nay (28/5), vòng bầu cử Tổng thống thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức, với hai ứng viên là đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và ông Kemal Kilicdaroglu.

Siêu bão mạnh nhất thế giới 3 năm qua sắp đổ bộ Philippines

Siêu bão Mawar (tên địa phương là Betty) đã tiến vào vùng biển Philippines.

Mức độ tin tưởng của dân Nga với Tổng thống Putin tăng lên 80%

Theo kết quả một cuộc khảo sát được Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga tiến hành từ 15-21/5, mức độ tin tưởng của người dân nước này đối với Tổng thống Vladimir Putin là 80%.

Hành khách đi máy bay đối mặt án tù 20 năm vì tội buôn lậu chim vào Mỹ

Vận chuyển lậu 29 quả trứng chim tới sân bay Mỹ và bị phát hiện, nam hành khách hiện đối mặt với bản án 20 năm tù giam.

Người lạ mặt trà trộn vào đoàn hộ tống, ôm chặt Thủ tướng Đức

Cảnh sát Đức phải xấu hổ sau khi một người lạ mặt trà trộn vào đoàn hộ tống của Thủ tướng Olaf Schloz rồi dành cho nhà lãnh đạo này một cái ôm nồng nhiệt khi ông đang chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Frankfurt.

Mỹ sẽ vỡ nợ vào 5/6 nếu không đạt thỏa thuận về trần nợ công

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 26/5 cho biết, chính phủ sẽ thiếu tiền để thanh toán các hóa đơn vào 5/6 nếu Quốc hội và Nhà Trắng không đi tới một thỏa thuận về trần nợ công.

Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ không vỡ nợ

Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận cắt giảm chi tiêu và nâng trần nợ công của chính phủ Mỹ.

Đang cập nhật dữ liệu !