Chính quyền New York kiện 5 tập đoàn dầu mỏ vì “động cơ chính trị”?
![]() |
Tập đoàn Exxon Mobil |
Thông tin này được tờ New York Post đăng tải. Theo đó, đại diện chính quyền New York cho biết, sở dĩ họ đâm đơn kiện 5 tập đoàn dầu mỏ này lên Tòa án Nam New York là do hoạt động của các tập đoàn này là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu. Chính quyền thành phố New York dự định sẽ đòi các tập đoàn này đền bù khoản tiền lên đến hàng tỷ USD.
“Chính quyền New York sẽ cố gắng khiến các công ty đã tạo ra mối đe dọa đối với môi trường này phải đền bù các khoản kinh phí khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu mang lại”- đơn kiện của chính quyền New York nêu rõ.
“Những đơn vị khai thác và bán tài nguyên dạng nhiên liệu sẽ phải chịu trách nhiệm tập thể cho hơn 11% tất cả lượng chất thải ô nhiễm tích tụ trong khí quyển từ những ngày đầu của cuộc cách mạng công nghiệp”- nội dung đơn kiện nêu rõ.
Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố rằng đơn kiện đã được nộp lên để “bảo vệ người dân New York khỏi các hậu quả của biến đổi khí hậu”.
“Chúng tôi sẽ trực tiếp tiến hành cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu với các công ty khai thác nhiên liệu... Họ đã biết về các hậu quả mà họ gây ra nhưng vẫn dự định đánh lạc hướng dư luận để bảo toàn lợi nhuận của mình. Chính sự tham lam này của các tập đoàn dầu mỏ khiến khí hậu tiếp tục biến đổi tiêu cực. Và để bù đắp cho khoản chi phí cho công cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường, chính quyền thành phố quyết định đâm đơn kiện các tập đoàn dầu mỏ này”- tờ ABCNews dẫn lời Thị trưởng Bill de Blasio.
Thị trưởng New York cam kết rằng các quỹ hưu trí thuộc chính quyền New York, với lượng tiền ước đạt 189 tỷ USD, sẽ dừng đầu tư vào các công ty dầu khí và khai thác than.
Theo giới truyền thông New York, trước đó 5 quỹ hưu trí của New York đã đầu tư khoản tiền 5 tỷ USD vào hơn 190 công ty ít nhiều có liên quan đến việc khai thác các loại nhiên liệu.
Đại diện Tập đoàn Shell Kertis Smith tuyên bố rằng “sự biến đổi khí hậu đang tạo ra thách thức phức tạp cho xã hội và việc này cần phải được giải quyết bằng các chính sách hiệu quả của nhà nước”. Trong khi đó, BP từ chối đưa ra bình luận, còn các công ty khác vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào đối với việc thành phố New York đâm đơn kiện họ.
Trong khi đó, Tập đoàn ExxonMobil coi đơn kiện của New York là “một phần của các thỏa thuận ngầm quy mô lớn chống các tập đoàn dầu mỏ”.
Trước đó, các đơn kiện tương tự cũng đã được các thành phố ở bang California, San-Francisco… gửi đến các tòa án có thẩm quyền.
Hiệp hội các nhà công nghiệp quốc gia Mỹ cho rằng, việc đâm các đơn kiện là hoàn toàn không có cơ sở và có thể đây là nhằm các mục đích chính trị.
“Đây là một phần của các chiến dịch chính trị đã cắm rễ từ lâu nhằm phá hoại nền sản xuất ở Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động tố giác các nỗ lực này”- bà Linda Kelly- đại diện Hiệp hội các nhà công nghiệp Mỹ tuyên bố với Bloomberg.