Chính quyền Donbass sẵn lòng hợp tác với các vùng Ukraine
"Chúng tôi hy vọng về việc tiếp tục đàm phán. Nhưng cuộc đối thoại này phải diễn ra một cách công bằng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng khôi phục các mối quan hệ với những khu vực khác trên lãnh thổ Ukraine để tiến tới ký kết thỏa thuận với các bộ trưởng trong nội các, các doanh nghiệp và tổ chức trong chính phủ Ukraine", hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố chung của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng.
"Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp than đá cho các khu vực khác trên lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi cần hợp tác trong nhiều lĩnh vực gồm cung cấp năng lượng điện, nông phẩm, giao thông vận tải, thông tin liên lạc và các sản phẩm định hướng xuất khẩu. Nền kinh tế của chúng tôi sẽ hoạt động trong khu vực sử dụng đồng hryvna nếu như Kiev ngừng phong tỏa tài chính", tuyên bố trên cho biết.
Chính quyền miền đông Ukraine sẵn lòng mở cuộc đối thoại với chính phủ Kiev. |
Ngoài ra, tuyên bố chung của chính quyền 2 khu vực Luhansk và Donetsk cũng nhấn mạnh cuộc bầu cử tại miền đông Ukraine hôm 2/11 được tổ chức tuân thủ những điều khoản trong thỏa thuận Minsk đã được "đại diện hai nước Cộng hòa tự xưng, Nga và Ukraine thông qua".
Hôm 1/9, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk tự xưng đã yêu cầu chính phủ Ukraine công nhận sự kiểm soát của phe ly khai tại 2 khu vực này cũng như tạo điều kiện tiến hành các cuộc bầu cử tự do bầu ra lãnh đạo và quốc hội riêng cho miền đông Ukraine.
"Nếu Kiev đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hết sức để duy trì hòa bình, khôi phục nền kinh tế, văn hóa và chính trị thống nhất tại Ukraine cũng như mối quan hệ giữa Nga – Ukraine". bản tuyên bố chung viết.
Tuyên bố chung còn nhấn mạnh: "Chúng tôi đảm bảo rằng nếu Kiev có hành động phù hợp, các nhà lãnh đạo mới được bầu tại miền đông sẽ tham gia đàm phán. Chúng tôi sẽ vẫn giữ tinh thần như các cuộc thảo luận tại Minsk. Dĩ nhiên, chúng tôi sẵn sàng nỗ lực để duy trì hòa bình".
Ngoài ra, cả Luhansk và Donetsk cùng kêu gọi Kiev phê chuẩn công nhận tình trạng đặc biệt tại Donbass (miền đông Ukraine).
Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông có ý định đệ trình lên Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia để bãi bỏ luật tình trạng đặc biệt tại Luhansk và Donetsk.
Bộ Ngoại giao Nga còn ra tuyên bố nhấn mạnh các cuộc bầu cử tại Luhansk và Donetsk hôm 2/11 đã tuân thủ theo những điều khoản trong thỏa thuận Minsk được Nhóm liên lạc vì Ukraine thông qua hồi tháng Chín.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.