Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn đơn thoái vị của Nhật hoàng

Chính phủ Nhật Bản hôm nay (19/5) đã chấp thuận đơn xin thoái vị của Nhật hoàng Akihito vì lý do tuổi tác và sức khỏe. Đây là trường hợp thoái vị đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản trong hai thế kỷ nay.

Channel News Asia đưa tin, Chánh văn phòng nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Yoshihide Suga chính thức thông báo với truyền thông rằng chính phủ đã ký vào văn bản pháp chế này. Đơn thoái vị của Nhật hoàng sẽ được chuyển tiếp tới Quốc hội để thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng.

Thông tin về mong muốn được thoái vị của Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi, đã xuất hiện từ tháng 7 năm ngoái. Điều này đã khiến người dân Nhật Bản vô cùng bất ngờ. Hồi tháng 8/2016, Nhật hoàng Akihito cho biết do tuổi cao và sức khỏe giảm sút nên ông mong muốn nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Naruhito.

Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn đơn thoái vị của Nhật hoàng - ảnh 1

Nhật hoàng mong muốn được thoái vị vì lý do sức khỏe. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, luật pháp hiện tại của Nhật Bản không có quy định nào về việc thoái vị này, do đó các chính trị gia buộc phải họp ban hành luật để thông qua đơn thoái vị của Nhật hoàng. Quá trình này khá mất thời gian và đơn thoái vị của Nhật hoàng chưa thể được thông qua ít nhất là cho đến hết năm 2018.

Nhật hoàng Akihito kế vị cha vào năm 1989 và đã tại vị 27 năm. Ông được coi là người đã xoa dịu nỗi đau chiến tranh của dân Nhật Bản sau Thế chiến II và đưa hoàng gia đến gần dân chúng hơn.

Nhật hoàng Akihito là người đầu tiên trong Hoàng gia Nhật Bản kết hôn với một dân thường. Ông được cho là có nhiều đóng góp giúp hiện đại hóa nền quân chủ của Nhật Bản. Nhật hoàng cũng là biểu tượng của "sự đoàn kết" ở đất nước Mặt trời mọc dù không có quyền lực chính trị.

Những năm gần đây, ông gặp một số vấn đề về sức khỏe. Nhật hoàng Akihito phải trải qua một đợt phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2003 và một đợt phẫu thuật tim vào năm 2012.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !