Chính phủ Kiev liệt 7 triệu người dân vào thành phần 'khủng bố'
Trong khi đó, quốc hội Ukraine đang tìm cách loại Đảng Cộng sản Ukraine cũng như cấm các lãnh đạo đảng này hoạt động trên chính trường.
“Tại Mariupol, một cuộc thảm sát dân thường đã được tiến hành. Nhiều người đã thiệt mạng bao gồm các cả các thường dân vô tội. Một đoàn biểu tình ôn hòa cũng đã bị tấn công hôm 9/5 từ lực lượng quân đội chính phủ lâm thời. Những công dân vô tội đã bị bắn trong khi họ không hề cầm vũ khí. Quân chính phủ đã dùng xe bọc thép bắn phá một ngôi nhà gồm 3 thành viên. Cả 3 người đã bị bắn trong chính khu bếp gia đình. Bàn tay của chính phủ đã nhuốm máu”, lãnh đạo Đảng Cộng sản Ukraine Pyotr Simonenko phát biểu trước Tổng thống lâm thời Aleksandr Turchinov trong phiên điều trần trước quốc hội hôm 12/5.
![]() |
Một cậu bé đặt hoa trước đồn cảnh sát tại thành phốMariupol hôm 10/5 |
Theo ông Simonenko - một trong những ứng cử viên tranh cử Tổng thống, lực lượng chính phủ Ukraine đã tấn công trụ sở cảnh sát tại thành phố Mariupol hôm 9/5, tiêu diệt 9 người và khiến 49 người khác bị thương bao gồm một phóng viên của hãng tin RT.
“Tại Mariupol, quân đội chính phủ đã tiêu diệt và bắn hạ các nhân viên cảnh sát chỉ vì họ không tuân theo mệnh lệnh tấn công đoàn biểu tình hôm 9/5”, hãng tin RT dẫn lời ông Simonenko.
Ông Simonenko cũng kêu gọi chính quyền Kiev ngừng ngay hoạt động “chống khủng bố” bởi nó đã dần biến thành “cuộc chiến chống lại chính công dân nước mình”.
“Chính phủ đã coi 7 triệu công dân sinh sống tại hai khu vực Donetsk và Lugansk là phần tử “khủng bố”. Nhưng họ vẫn cứ xếp hàng từ 6 giờ sáng để đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý hôm 11/5 chống lại sự thống trị của Kiev, chống lại chính quyền và chính sách của chính phủ”, ông Simonenko nhấn mạnh.
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Ukraine cho rằng chính quyền Kiev nên chấp nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đòi liên bang hóa của người dân khu vực phía đông. Bởi chính phủ lâm thời đã từng thất bại tại Cộng hòa tự trị Crimea. Giờ đây, 7 triệu người dân Ukraine – chiếm 30% GDP quốc gia, đang từ chối vận mệnh tương lai cùng chính phủ Ukraine.
Theo ông Simonenko, sự kiện trấn áp người biểu tình tại 2 thành phố Odessa và Mariupol cho thấy chính phủ lâm thời đang cố tình đi theo con đường “chính quyền ủng hộ chủ nghĩa phát xít dân tộc”.
“Những người mang tư tưởng trái ngược đã bị thiêu sống trong tòa nhà Nghiệp đoàn Odessa. Thậm chí, họ còn bị đánh đập dã man bằng gậy kim loại khi cố gắng thoát khỏi tòa nhà cháy hoặc nhảy khỏi các cửa sổ. Những công dân Ukraine bị giết bởi họ mang tư tưởng trái với chính phủ”, ông Simonenko tố cáo.
![]() |
Lãnh đạo Đảng Cộng sản UkrainePyotr Simonenko |
Tuy nhiên, phản ứng trước những lời cáo buộc trên, Tổng thống lâm thời Ukraine Aleksandr Turchinov cho rằng ông Simonenko đã nói dối và đưa thông tin sai lệch. Thậm chí, quyền Tổng thống Turchinov còn yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra cáo buộc hoạt động ly khai của Đảng Cộng sản Ukraine và khả năng cấm nhóm này hoạt động trên chính trường.
“Tôi sẽ đề nghị Bộ Tư pháp điều tra vấn đề trên. Nếu có đủ bằng chứng, chúng sẽ được đệ lên trước tòa án và cấm Đảng Cộng sản tiếp tục hoạt động. Nhiều thông tin thu thập đã khẳng định các đại biểu của Đảng Cộng sản Ukraine liên quan tới hoạt động khủng bố và ly khai”, quyền Tổng thống Turchynov nhấn mạnh.

