Chìm phà Hàn Quốc: Triều Tiên “miễn cưỡng” gửi lời chia buồn
Sau nhiều ngày kể từ khi chiếc phà Hàn Quốc chở 476 người bị lật úp và chìm xuống, Triều Tiên cuối cùng cũng đã lên tiếng gửi lời chia buồn vào hôm thứ Tư (23/4) tới các nạn nhân của thảm họa. Vụ đắm phà đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều học sinh Hàn Quốc.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một đợt huấn luyện bay của không quân nước này. Bức ảnh do Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA công bố hôm thứ Hai (21/4) |
Thông điệp chia buồn được gửi thông qua tổ chức Chữ thập đỏ hai miền Triều Tiên. Đây là cơ quan thường xuyên xử lý thông tin liên lạc chính thức xuyên biên giới, Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết.
"Phía Triều Tiên cho biết trong thông điệp rằng họ gửi lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách, bao gồm cả các học sinh, đã chết hoặc đang mất tích do vụ chìm phà Sewol", Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo.
Cho đến nay, Triều Tiên là quốc gia chậm nhất trong việc gửi lời chia buồn tới Hàn Quốc. Rất nhiều quốc gia khác đã ngay lập tức tỏ ra cảm thông và đề nghị hỗ trợ khi bi kịch vừa xảy ra. Phà Sewol đã gặp tổn thất nặng nề về mạng sống con người từ hôm 16/4.
Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên hầu như không nhận xét gì về thảm kịch đã thống trị truyền thông toàn cầu trong bảy ngày qua.
Số người chết được xác nhận hiện nay là 150 trường hợp, theo công bố ngày thứ Tư. Hiện vẫn còn 152 người vẫn mất tích và được tin là mắc kẹt trong các khoang tàu bị lật úp và ngập nước.
Các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã gửi tin nhắn cá nhân chia buồn tới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Vào ngày thảm họa phà Sewol xảy ra, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin cho biết, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un của họ đã tham gia một chương trình hòa nhạc Moranbong.
Triều Tiên và Hàn Quốc hiện vẫn đang nằm trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 đã kết thúc chỉ với một lệnh ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình chính thức. Biên giới quân sự của hai bên luôn nằm trong không gian nhạy cảm và tình cảnh chiến tranh lạnh khắc nghiệt.
Tuy nhiên, những thông cáo về lời chia buồn đối với các thảm kịch quốc gia không phải là chưa từng có. Khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- Il - cha của Kim Jong Un - qua đời trong tháng 12/2011, chính phủ Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn tới người dân Triều Tiên.