Chìm phà Hàn Quốc: đã tìm thấy 46 thi thể
“Chúng tôi đã tìm thấy thêm 10 thi thể nữa. Giờ số người thiệt mạng là 46”, hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn lực lượng canh gác bờ biển Hàn Quốc.
Trong tổng số 476 người trên phà, có hơn 350 học sinh từ trường trung học Ansan nằm ở phía nam thủ đô Seoul. Hiện chỉ có 174 người được cứu thoát.
Tới hôm nay (20/4), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 46 người đã thiệt mạng do vụ chìm phà ngoài khơi Hàn Quốc. |
Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức bệnh viện cho hay những người sống sót hiện đang rơi vào trạng thái vô cùng chán nản và lo sợ.
Trong số 174 người sống sót, 80 người đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đại học Ansan.
“Theo những đánh giá của chúng tôi về mức độ chán nản và lo sợ, 16 bệnh nhân có những triệu chứnug chán nản và 28 bệnh nhân có triệu chứng lo sợ ở cấp độ nguy hiểm”, Cha Sang-hoon, giám đốc bệnh viện, nói trong một cuộc họp báo.
Trong khi đó người nhà của các nạn nhân, chủ yếu là các phụ huynh, tỏ ra giận sữ vì cho rằng hoạt động cứu nạn diễn ra chậm chạp và chính quyền cung cấp thông tin không thống nhất.
Tới ngày hôm qua, hoạt động cứu nạn đã bước vào ngày thứ 4 với sự tham gia của gần 200 tàu và máy bay cùng hơn 600 thợ lặn.
Tuy nhiên, theo trang Channel NewsAsia, hoạt động cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiện chiếc phà bị chìm dưới mặt nước 10m và các thợ lặn chỉ có thể ở dưới nước trong vòng 10 phút mỗi lần lặn.
Một người nhà của hành khách trên chiếc phà nói: “Tôi rất thất vọng vì hoạt động cứu nạn diễn ra chậm chạp. Họ tiếp cận chiếc phà đã được 4 ngày mà tới nay không có tiến bộ gì. Họ không cả vào được chiếc phà để tìm xem liệu bọn trẻ có bị chết vì đói hay không nữa”.
Có lẽ điều khiến các bậc phụ huynh giận dữ hơn là có tin đồn trên mạng xã hội rằng điều đầu tiên thuyền trưởng chiếc phà làm sau khi được cứu sống là sấy khô số tiền của ông này bị ướt sau tai nạn.
Đêm hôm 18/4, Lee Joon-seok, thuyền trưởng chiếc phà đã bị bắt vì 5 cáo buộc trong đó có tội sơ suất và vi phạm luật hàng hải. Nếu bị truy tố, ông này có thể bị kết án 5 năm tù giam.