“Chiều lòng” Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump đồng ý ngừng trang bị vũ khí cho người Kurd
Quyết định này sẽ cắt giảm số lượng vũ khí mà YPG sẽ nhận được từ Mỹ, sáu tháng kể từ khi ông Trump đồng ý cung cấp thêm vũ khí cho lực lượng này trước sự phản đối dữ dội của Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Tổng thống Trump đã hứa với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang người Kurd. |
“Sự bất an của chúng tôi trước việc cung cấp vũ khí cho YPG một lần nữa đã được đề cập với Tổng thống Trump”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trả lời trong một cuộc họp báo. “Ông Trump đã nói rõ ràng rằng ông đã ra lệnh không được đưa vũ khí cho YPG nữa”.
Nhà Trắng không phủ nhận những gì mà ông Cavusoglu đã nói về cuộc gọi giữa ông Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Nhà Trắng cho biết, ông Trump nói với ông Erdogan rằng “Hoa Kỳ đang điều chỉnh lại mức độ hỗ trợ quân sự cho các lực lượng dưới đất ở Syria vào thời điểm cuộc chiến ở Raqqa đã kết thúc và tình hình trong khu vực đang ổn định trở lại”.
Khi được hỏi về kế hoạch cụ thể của Mỹ, phát ngôn viên Hội đồng An nình Quốc gia Micheal Anton nói với CNN rằng số vũ khí mà Mỹ cung cấp cho YPG đang “giảm xuống theo thời gian, do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng về cơ bản đã bị tiêu diệt”.
Quyết định của ông Trump có thể khiến YPG và các lực lượng vũ trang mà Mỹ hậu thuẫn tại Syria hoang mang. Về phần mình, ông Cavusoglu tỏ ra hân hoan, nói rằng ông Trump “đã nhắc lại trước khi kết thúc cuộc gọi rằng ông yêu cầu các tướng Mỹ và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster không được cung cấp vũ khí”.
Ông Trump trước đó đã chấp thuận kế hoạch cung cấp vũ khí cho YPG vào tháng 5 để giúp thúc đẩy lực lượng do Mỹ hậu thuẫn nhanh chóng giành lại Raqqa, nơi được gọi là “thủ đô” của IS. YPG có mối quan hệ gần gũi với Đảng Lao động Kurdistan (PKK), tổ chức được cho là đã tiến hành các vụ khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara lo ngại rằng số vũ khí Mỹ mà YPG đang có có thể sẽ rơi vào tay của PKK.
Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã giành lại Raqqa từ IS vào tháng trước, qua đó đánh dấu cột mốc mới trong cuộc chiến chống khủng bố, tuy nhiên chính quyền Trump cho đến nay chưa cho thấy bất kỳ tín hiệu nào cho thấy họ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho quân người Kurd.
Ông Cavusoglu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh “lời hứa không cung cấp vũ khí cho YPG” của ông Trump và đang chờ đợi lời hứa này được thực thi.
Cuộc gọi của ông Trump với ông Erdogan được cho là tập trung vào cuộc xung đột ở Syria, vài ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani để bàn về tương lai của Syria.