Chiến tranh Lạnh với Nga là mối đe dọa toàn châu Âu
Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen |
Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS News, ứng cử viên Tổng thống Pháp đồng thời là lãnh đạo đảng "Mặt trận Dân tộc", bà Marine Le Pen đã nhận định rằng chiến tranh Lạnh với Nga sẽ gây nhiều nguy hiểm cho châu Âu.
Bà Le Pen cho rằng việc đưa ra khái niệm "mối đe dọa Nga" là một việc làm mang tính chất "lừa gạt". Bà nhấn mạnh: "Tôi sẽ cho các vị thấy cái gì mới là mối nguy cho châu Âu. Đó chính là việc tiến hành chiến tranh Lạnh với Nga và đẩy Nga vào tay Trung Quốc. Đấy mới chính là mối đe dọa".
Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã xấu đi nhiều do tình hình Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Trước đó, phương Tây và Kiev nhiều lần cáo buộc Moscow can thiệp vào công việc của Ukaraine do liên quan đến tình hình Donbass. Nga lên tiếng phủ nhận và cho rằng những cáo buộc như thế là không thể chấp nhận được.
Tổng thống Nga Putin |
Cũng trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS News, khi được hỏi liệu bà có nghĩ ông Putin là một kẻ sát nhân hay không , lãnh đạo đảng "Mặt trận Dân tộc" cũng khẳng định rằng chẳng có lý do nào để gọi Tổng thống Vladimir Putin là "một kẻ giết người".
Bà Le Pen nhấn mạnh: "Không, tôi không nghĩ thế, ông Vladimir Putin chẳng làm gì để tôi phải đi đến một kết luận như thế".
Ứng cử viên Tổng thống Pháp cũng lưu ý rằng bà không phải là người "ngưỡng mộ" nước Nga hay Tổng thống Putin. Bà cho biết: "Các vị thấy đấy, tôi không phải là một fan hâm mộ nhạc Rock. Tôi là một người lãnh đạo đảng phái chính trị của một quốc gia lớn, và điều quan trọng đối với tôi chính là lợi ích của nước Pháp".
Gần đây trong một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump trên kênh truyền hình Fox News, phóng viên Bill O'Reilly đã đề cập tới những cáo buộc chống lại Moscow của phương Tây và gọi nhà lãnh đạo Nga là "một kẻ giết người". Nhà lãnh đạo Mỹ đã đáp lại rằng "quan hệ với Nga chỉ làm cho Hoa Kỳ tốt hơn chứ không phải ngược lại". Ông nói: "Liệu anh có cho rằng nhiều người trong nước chúng ta vô tội?".
Thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov thông báo, điện Kremlin cho rằng những nhận xét của phóng viên này nhằm vào Tổng thống Nga vô cùng khiếm nhã và không thể chấp nhận được, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được lời xin lỗi từ phía đài truyền hình. Hội Liên hiệp các nhà báo Nga cũng tuyên bố rằng không ai có quyền cáo buộc người khác tội giết người.