Chiến sự Syria vào giai đoạn quyết định, Mỹ và Nga bất ngờ “thân mật” nhau

Theo hãng tin Reuters, mặc dù căng thẳng giữa Mỹ và Nga đang nóng lên, song tại Syria, các cuộc đối thoại giữa quân đội hai nước đang phần nào xoa dịu tình hình xung đột.

Đã bốn tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định tấn công bằng tên lửa xuống một căn cứ không quân Syria sau khi chính quyền Syria bị cáo buộc dùng vũ khí hóa học.

Vào tháng 6, quân đội Mỹ cũng bắn rơi một máy bay chiến đấu của Syria, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ bắn rơi phi cơ quân sự của nước khác từ năm 1999 tới nay cũng như bắn hạ hai máy bay không người lái khác của Iran.

Khói bốc lên tại thành phố Raqqa (Syria) sau một cuộc không kích.

Tuy nhiên trong suốt thời gian qua, các quan chức quân đội Mỹ và Nga đã giữ liên lạc chặt chẽ với nhau ở Syria. Một số quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đối thoại này đang giúp phan chia các khu vực do các lực lượng do Mỹ và Nga hậu thuẫn kiểm soát để tránh xảy ra giao tranh.

Quân đội hai nước còn thiết lập một đường dây nóng với nhau. Các quan chức Mỹ cho biết hai bên đã có khoảng 10 đến 12 cuộc gọi qua đường dây nóng này, qua đó giúp máy bay Mỹ và Nga có thể hoạt động biệt lập với nhau.

Đây là điều không phải dễ dàng trong lúc chiến tranh ở Syria còn phức tạp. Moscow đang hỗ trợ quân đội Syria giành lại phần lãnh thổ từ tay quân nổi dậy cùng các phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong khi đó, Mỹ đứng về phía một số nhóm vũ trang người Kurd và Ả Rập đang tập trung tiêu diệt IS, cũng như các lực lượng nổi dậy nhằm lật đổ chính quyền Syria.

Các tướng Mỹ cấp cao cho biết, mặc dù các cuộc trao đổi đôi lúc gặp khó khăn, song hai bên vẫn liên tục giữ liên lạc. “Thực tế là chúng tôi đã vượt quá rất nhiều vấn đề nan giải và hai bên đã tìm cách giữa vững đường ranh giới rõ ràng để quân đội Mỹ và Nga có thể hoạt động và tiếp tục nhiệm vụ của mình”, Trung tướng Jeffrey Harrigian, chỉ huy Không quân Mỹ tại Trung Đông cho biết.

Trong lúc cả hai bên đang nỗ lực để giành lại những phần lãnh thổ mà IS đang chiếm đóng, nguy cơ xảy ra va chạm ngoài ý muốn giữa máy bay Nga và Mỹ đang tăng lên. “Chúng tôi phải đàm phán với Nga, và đôi lúc cuộc gọi trở nên căng thẳng. Chúng tôi phải bảo vệ chính mình, các lực lượng đồng minh mà vẫn có thể tiêu diệt kẻ địch”, ông Harrigian nói.

Vụ việc Mỹ bắn rơi phi cơ Su-22 của Syria một lần nữa cho thấy nguy cơ xảy ra nhầm lẫn trong các hoạt động quân sự ở Syria là rất cao. Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, ngoài chiếc Su-22 bị bắn rơi, hai máy bay chiến đấu khác của Nga cùng một phi cơ F-22 khác của Mỹ ở độ cao lớn hơn hai máy bay này cũng đang hoạt động trong khu vực.

Sau khi vụ việc này xảy ra, Moscow đã cảnh báo rằng họ sẽ coi các phi cơ bay từ hướng tây sông Euphrates là máy bay địch, song phi cơ Mỹ vẫn có mặt trong khu vực và Quân đội Mỹ vẫn tiếp tục liên lạc chặt chẽ với Nga.

“Nga đã tỏ ra rất chuyên nghiệp, thân thiện và hành động có kỷ luật”, Trung tướng Stephen Townsend, chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq cho biết.

Hiện tại, các lực lượng thân Mỹ đang tập trung cho cuộc chiến nhằm giành lại Raqqa (Syria), nơi được coi là “kinh đô” của IS. Các quan chức cho biết họ đang đàm phán với Nga để thiết lập một đường ranh giới ảo phân chia giữa các lực lượng do Mỹ và Nga hậu thuẫn, trong bối cảnh quân chính quyền Syria đang tiến quân về phía tỉnh Deir ez-Zor.

Deir ez-Zor có trữ lượng dầu mỏ rất lớn, do đó nó rất quan trọng đối với chính phủ Syria. Phần lớn tỉnh này vẫn đang bị IS kiểm soát, song quân đội Syria và các lực lượng vũ trang đồng minh đang coi việc giành lại khu vực này là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, Lực lượng Syria Dân chủ (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cũng có kế hoạch giành lại tỉnh này. Phát ngôn viên SDF Talal Silo cho biết họ sẽ tổ chức một chiến dịch quân sự tới Deir ez-Zor “trong tương lai gần”. Dù vậy rất có thể họ sẽ phải tập trung để giải phóng hoàn toàn thành phố Raqqa trước khi tiến hành chiến dịch này.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !