Chiến sự sắp chấm dứt tại đông Ukraine?
Bước đột phá này đạt được sau 1 tuần lực lượng ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine giành được hàng loạt chiến thắng vang dội trước quân đội chính phủ Kiev. Theo NATO, ưu thế mà lực lượng ly khai có được là nhờ sự giúp đỡ của hàng ngàn binh sĩ Nga.
Reuters đưa tin phát biểu bên lề cuộc họp thượng đỉnh tại Wales hôm 4/9, Tổng thống Poroshenko cho hay lệnh ngừng bắn sẽ là điều kiện để tiến tới cuộc họp bàn về kế hoạch hòa bình tại đông Ukraine diễn ra ở Minsk vào hôm nay (5/9) giữa đoàn đại biểu từ Ukraine, Nga và các quan sát viên OSCE của châu Âu.
Donetsk tan hoang sau đợt tấn công của quân đội chính phủ Ukraine hôm 4/9. |
“Vào lúc 14 giờ địa phương ngày 5/9 tại cuộc họp diễn ra tại Minsk, tôi sẽ kêu gọi Bộ tham mưu thành lập một lệnh ngừng bắn song phương cũng như hy vọng tiến tới kế hoạch hòa bình”, ông Poroshenko nói.
Alexander Zakharchenko, thủ lĩnh phe ly khai tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng khẳng định binh sĩ của ông sẽ thưc hiện lệnh ngừng bắn sau 1 giờ các đại diện Kiev ký kế hoạch hòa bình trong cuộc họp tại Minsk.
Trước đó, một số lệnh ngừng bắn mang tính địa phương cũng đã được tiến hành giữa phe ly khai và quân đội Kiev như sự kiện thu gom xác các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hồi tháng Bảy. Tuy nhiên, thông báo về lệnh ngừng bắn hôm 4/9 ghi nhận lần đầu tiên cả 2 bên cùng kêu gọi tiến tới thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine.
Trả lời Reuters, Oleg Tsaryov, quan chức cấp cao của lực lượng nổi dậy, cho biết việc phe ly khai có tiến tới thực hiện lệnh ngừng bắn hay không phụ thuộc vào cam kết của chính phủ bởi “trong quá khứ chúng tôi đã thông qua một số thỏa thuận ngừng bắn nhưng ông Poroshenko không hề tôn trọng”.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.