Chiến lược gia Trung Quốc cảnh báo chiến tranh Nhật – Trung
![]() |
| Chuyên gia Trung Quốc Yan Xuetong cảnh báo nếu Nhật – Trung vẫn “không ai chịu nhường ai” thì nguy cơ chiến tranh là rất cao. |
Cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã leo thang nhanh chóng trong những tháng vừa qua với các cuộc biểu tình nổ ra khắp Trung Quốc và một số cuộc biểu tình còn chuyển hướng bạo lực.
Nhưng theo tờ Telegraph, do cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra ở Nhật và giới lãnh đạo Trung Quốc sắp tiến hành chuyển giao quyền lực 10 năm một lần, các chính trị gia của hai nước đều không nhượng bộ vì lo sợ bị người dân nước mình coi là yếu đuối.
“Có nguy cơ Trung Quốc và Nhật Bản dấn thân vào một cuộc xung đột quân sự”, Yan Xuetong, một trong những chiến lược gia về quan hệ ngoại giao có tầm ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc đồng thời là một người theo tư tưởng hiếu chiến, đưa ra cảnh báo.
“Một trong hai quốc gia phải nhượng bộ. Nhưng tôi không thấy Nhật Bản nhượng bộ. Tôi cũng không thấy bên nào có dấu hiệu nhượng bộ. Cả hai bên đều mong muốn giải quyết tình hình một cách hòa binh nhưng chẳng bên nào có cách tiếp cận vấn đề một cách đúng đắn cả”, ông Xuetong nói thêm.
Ông cũng cảnh báo rằng nếu không có bên nào chịu lùi bước thì có khả năng sẽ xảy ra Chiến tranh Falkands ở châu Á. Chiến tranh Falkands là cuộc chiến tranh giữa Áchentina và Anh diễn ra vào năm 1982 nhằm tranh chấp quần đảo Falkand nằm ở phía đông Áchentina.
“Nói chung, theo lí thuyến quan hệ quốc tế, trừ phi một quốc gia nhượng bộ quốc gia còn lại, tình trạng leo thang xung đột giữa hai nước sẽ không dừng lại trừ khi có một cuộc giao tranh quân sự, giống như chiển tranh giữa Anh và Áchentina”, ông nói.
Ông cũng giải thích rằng: “Đối với các nước nhỏ hơn, Trung Quốc có chính sách rất rộng lượng. Nhưng trường hợp của Nhật Bản là khác. Giữa chúng tôi có lịch sử. Nhật Bản là một cường quốc. Nhật Bản vẫn tự coi mình là cường quốc trong khu vực và đôi khi cả cường quốc của thế giới. Vì thế lẽ tự nhiên là Trung Quốc coi Nhật Bản ngang hàng với mình. Và nếu chúng ta ngang hàng nhau, anh không thể châm chọc chúng tôi. Anh không thể mắc sai lầm”.
Ông Yan là Hiệu trưởng Đại học quan hệ quốc tế Thanh Hoa, trường đại học cấp cao là nơi đào tạo đương kim Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và người kế nhiệm ông, Phó chủ tịch Tập Cận Bình.
Ông cũng là một trong những đại diện của Trung Quốc tại Hội đồng hợp tác an ninh châu Á – Thái Bình Dương, một tổ chức hợp tác an ninh phi chính phủ trong khu vực.
![]() |
| Liệu Trung Quốc và Nhật Bản có dấn thân vào một cuộc đối đầu quân sự do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư? |
Trong tuần này, các nhà ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau để đàm phán về cuộc khủng hoảng Senkaku/Điếu Ngư nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào.
Hôm qua, một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda sau khi ông Noda tuyên bố trước các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc rằng quần đảo đang tranh chấp thuộc về Nhật Bản và nước này sẽ không nhân nhượng.
Ông Noda tuyên bố: “Không có cái gì là tranh chấp chủ quyền ở đây cả.Vì thế, chúng tôi sẽ không thể nhượng bộ hay rút lui khỏi lập trường đó của mình”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp lại: “Trung Quốc vô cùng thất vọng và cực lực phản đối sự ngoan cố của nhà lãnh đạo Nhật Bản khi ông ấy đưa ra quan điểm sai trái về vấn đề quần đảo Điếu Ngư”.
Với kim ngạch thương mại giữa hai nước là 345 tỷ USD, năm ngoái Trung Quốc đóng góp 3% tổng thu nhập của nền kinh tế Nhật Bản.
Trong khi đó nhà lãnh đạo mới của đảng đối lập Nhật Bản, Shinzo Abe có quan điểm cương quyết hơn ông Noda.
“Vùng biển và chủ quyền Nhật Bản đang bị đe dọa. Trách nhiệm của tôi là phải vượt qua những khó khăn này”, ông Abe phát biểu.
Ông Yan dự báo rằng nếu có đối đầu quân sự giữa Trung Quốc và Nhật Bản thì Hoa Kỳ không nên can dự trực tiếp.
“Tôi không nghĩ họ sẽ gửi binh sĩ đến chiến đấu chống lại Quân đội giải phóng nhân dân. Họ (Hoa Kỳ) sẽ dính líu đến cuộc xung đột nhưng họ có thể sẽ can dự bằng nhiều cách khác như cung cấp thông tin tình báo, đạn dược, ủng hộ về mặt chính trị, vận tải vân vân”, ông Yan nhận xét.
Ông cũng nhận định rằng dù người nào chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới thì người đó sẽ vẫn tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc.
“Xét về mặt kinh tế, Trung Quốc và Hoa Kỳ là đối tác. Nhưng xét về mặt an ninh, hai nước là đối thủ của nhau. Cả hai đều biết mối quan hệ của chúng tôi không thể nào êm thấm. Cả hai bên đều luôn ở trong tình trạng báo động trước chính sách quân sự của nước kia”, ông phân tích.
“Trong tương lai, mối quan hệ quân sự sẽ trở nên quan trọng hơn. Lí do rất đơn giản: vị thế bá chủ của Mỹ dựa trên sức mạnh quân sự và khoảng cách về quân sự với Trung Quốc. Khi Trung Quốc thu hẹp khoảng cách đó thì Mỹ sẽ cảm thấy lo sợ”, ông nhận xét.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Trung Quốc ngày càng cần thay đổi lí tưởng đang dẫn đường cho chính sách ngoại giao của nước này.
“Đặng Tiểu Bình đã từng nói rằng Trung Quốc không nên giành vị thế lãnh đạo, không cần tạo đồng minh và chỉ tập trung vào kinh tế”, ông nói.
“Khoảng cách giữa vị thế quốc tế và chính sách ngoại giao của Trung Quốc ngày càng xa nhau. Chúng tôi đã tiến tới điểm mà Trung Quốc cần phải xem xét nghiêm túc để có chính sách mới phù hợp với vị thế quốc tế của mình. Tôi không rõ khi nào điều đó sẽ xảy ra nhưng chắc là sẽ không lâu nữa”, ông Yan tuyên bố.

