Chiến dịch giải phóng Raqqa sẽ khiến Mỹ “mất” Thổ Nhĩ Kỳ?
Chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa sẽ khiến Mỹ “mất” Thổ Nhĩ Kỳ? |
Chiến dịch của Mỹ nhằm giải phóng thành phố Raqqa - khu vực được coi là thành trì của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có thể sẽ gây nên những căng thẳng, chia rẽ đáng kể đối với mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhì Kỳ vì trong chiến dịch này, Mỹ dự định sử dụng “Lực lượng phòng vệ người Kurd”.
Nhận định trên do tạp chí Foreign Policy (FP) đưa ra. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang là điểm tựa quan trọng đối với việc triển khai thực hiện chính sách của Mỹ trong khu vực. Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể thực hiện các biện pháp để đáp trả các hành động của Mỹ ở Syria mà đi ngược lại với các lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ trong giải quyết vấn đề cộng đồng người Kurd.
Bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nảy sinh khi Mỹ coi cộng đồng người Kurd như là lực lượng có khả năng tác chiến tốt trong khu vực. FP nhấn mạnh rằng Mỹ coi lực lượng người Kurd là yếu tố rất quan trọng đảm bảo thành công cho chiến dịch “đánh chiếm thành trì của lực lượng khủng bố IS”.
Trong khi đó, Mỹ lại đang nghi ngờ đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Mỹ nên sử dụng các lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và phe đối lập vũ trang ở Syria thay cho lực lượng người Kurd trong thực hiện chiến dịch sắp tới của Mỹ.
FP cũng nhận định rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không có khả năng tiếp tục trì hoãn vấn đề này thêm nhiều thời gian nữa. Theo khẳng định của nhà ngoại giao Mỹ Fred Hof, các vụ khủng bố chấn động ở các thành phố lớn của châu Âu như Paris, Brussels và các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ được lên kế hoạch từ Raqqa.
Do đó, Washington cho rằng sự chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Raqqa càng kéo dài thì lực lượng khủng bố IS càng có nhiều thời gian để lên các kế hoạch hành động tấn công khủng bố mới.
Được biết, Ankara coi “Lực lượng phòng vệ người Kurd” là một phần của “Đảng Công nhân người Kurd”- tổ chức bị Ankara coi là khủng bố, và Ankara đã lên tiếng đề nghị Mỹ không sử dụng lực lượng này cho chiến dịch tấn công giải phóng thành phố Raqqa.
Tuy nhiên trong tuần trước, thủ lĩnh “Lực lượng phòng vệ người Kurd” Sipan Hemo đã tuyên bố rằng người Kurd, dù bị Thổ Nhĩ Kỳ phản đối, sẽ vẫn tham gia vào chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa của Mỹ dự kiến vào đầu tháng 4/2017.
Sau đó, đại diện của Nhà nước Kurdistan tại Nga Rodi Osman cho biết, các cố vấn quân sự của Mỹ và “Lực lượng phòng vệ người Kurd” đang tiến hành huấn luyện cho các lực lượng nổi dậy là các bộ lạc ở miền Bắc Syria để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Raqqa.
Các chuyên gia quân sự cho rằng chính những bất đồng này đang gây ra chia rẽ quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ và quan hệ này sẽ càng xấu đi nếu Mỹ vẫn quyết tâm sử dụng người Kurd cho chiến dịch của mình.