Chiến đấu cơ NATO 'đùa giỡn' máy bay Nga trên biển Baltic
Trung tá Robert Gericke cho biết các máy bay Nga đã hoạt động trong khu vực không phận quốc tế mà không vi phạm bầu trời của bất cứ thành viên nào của NATO.
Theo NATO, hôm 20/10, 2 máy bay phản lực F-18 Hornet của Canada đã được điều động từ Căn cứ Không quân Siauliai tại Lithuania để chặn đường bay của máy bay do thám Ilyushin-20 của Nga trong vòng 15 phút.
![]() |
Máy bay phản lực F-18 Hornet. |
"Ngay khi quá trình nhận diện hoàn thành, nhiệm vụ đánh chặn kết thúc và 2 chiếc Hornet đã trở về căn cứ", AP dẫn tuyên bố của NATO.
Trước đó, quân đội Latvia cho biết các chiến đấu cơ F-16 của NATO đã được triển khai hôm 21/10 để đánh chặn máy bay trinh sát Ilyushin-20 của Nga trên khu vực biển Baltic. Tướng Gericke cũng xác nhận các máy bay của NATO đã ngăn đường bay của máy bay Nga vào hôm qua nhưng không nói rõ chi tiết.
NATO hiện có 16 chiến đấu cơ hoạt động trong khu vực nhằm giám sát không phận biển Baltic. Liên minh quân sự này khẳng định họ thường xuyên điều động các máy bay đi xác nhận "những máy bay lạ hoặc tiềm ẩn nguy hiểm" để bảo vệ không phận các quốc gia thành viên.
NATO nói thêm sự việc tương tự cũng từng xảy ra tại vùng biển Baltic hôm 7/10 và 11/9. Tuy nhiên, trong cả 2 vụ việc này các máy bay của Nga đều không gây nguy hiểm cho các lực lượng của NATO.
Hôm 16/10, Hải quân Thụy Điển cho hay họ đã phát hiện một tàu ngầm lạ mà giới chức nước này nghi ngờ đã tiến vào lãnh thổ quốc gia một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, họ không cho rằng đây là tàu ngầm của Nga.
Quân đội Phần Lan cũng cho hay các máy bay quân sự của Nga đã vi phạm không phận của quốc gia Bắc – Âu nhỏ bé này 5 lần trong năm nay. Còn Viện Môi trường Hà Lan tuyên bố các tàu quân sự của Nga đã 2 lần ngăn chặn một trong số các tàu nghiên cứu của nước này trên hải phận quốc tế.
Hôm 5/9, một nhân viên an ninh Estonia đã bị bắt giữ tại biên giới Nga do bất đồng quan điểm trong cách giải quyết vụ việc. Hiện nhân viên an ninh Estonia này vẫn đang bị giam tại Moscow.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.