"Chiếm phố Wall" tái cơ cấu mục tiêu
"Chiếm phố Wall" tái cơ cấu mục tiêu
![]() |
David Haack, một người tham gia biểu tình cho rằng “quá trình có tính dân chủ thực sự” của cuộc biểu tình đã khơi nguồn cảm hứng của anh – Nguồn: The NY Times |
Trong một góc phố gần công viên Zuccotti, một nhóm 25 người biểu tình ngồi lại để bàn bạc về những thiếu sót của phong trào do các nhà phê bình chỉ ra.
“Chúng ta cần đưa ra các yêu sách,” Shawn Redden, một giáo viên lịch sử trong nhóm này phát biểu. “Như Frederick Douglass đã nói, “Sức mạnh sẽ không đạt được thứ gì nếu không có đòi hỏi.”
Ảnh hưởng và sức mạnh của Chiếm phố Wall là không thể chối cãi: các phong trào tương tự đã nổ ra trên khắp thế giới, và cuộc biểu tình cũng đã kéo dài sang tuần thứ 5. Nhưng những người biểu tình phố Wall bị phê bình là thiếu các đòi hỏi cụ thể về chính sách.
Anh Redden cùng những người biểu tình khác đã tổ chức một nhóm phụ trách nghiên cứu các yêu sách từ cách đây khoảng hơn 1 tuần với hi vọng sẽ xác định được các hành động cụ thể để yêu cầu chính quyền các cấp thực thi. Nhưng bản chất của cuộc biểu tình Chiếm phố Wall đã khiến nhiệm vụ đó trở nên khó khăn hơn ở chính New York hay bất cứ nơi đâu.
Tại New York, Ủy ban Yêu sách đã tổ chức một diễn đàn mở trong vòng 2 tiếng, kết quả là những đòi hỏi đưa ra nằm trong hai chủ đề chính: việc làm cho tất cả mọi người và dân quyền. Nhóm này sẽ tiếp tục họp hai lần một tuần để bổ sung danh sách các đề xuất cụ thể, sau đó sẽ thảo luận với những người biểu tình và cuối cùng sẽ đưa ra trong Cuộc họp toàn thể diễn ra vào ban đêm khi những người biểu tình tụ họp tại công viên.
Đề xuất được 2/3 ủng hộ sẽ được thông qua và nếu có phản đối quyết liệt từ một người thì kết quả bầu sẽ bị hoãn lại.
Cuộc họp toàn thể đã đưa ra “tuyên ngôn Chiếm New York” gồm một danh sách những bất bình đối với các công ty và kêu gọi người tham gia trong hòa bình. Đối với nhiều người biểu tình, chỉ riêng tuyên bố chung cũng đã đủ. Dân chủ cởi mở ở công viên Zuccotti chính là mục tiêu của phong trào.
Trong khi đó, tại Austin, Texas, những người biểu tình đã thống nhất 4 yêu cầu. Trong đó có yêu cầu chấm dứt tình trạng công ty được coi như một cá thể và đòi hỏi cải cách về thuế. Một nhà hoạt động, Lauren Walker đã gắn liền mục tiêu của phong trào với các quan chức chính quyền.
“Đây là thời điểm dành cho chúng ta vì cuộc bầu cử năm 2012 đang đến,” cô nói và gợi ý rằng người biểu tình nên coi cuộc bầu cử tổng thống là "hạn chót" để thảo ra các đề xuất về chính sách.
Lê Dung