“Chiếm phố Wall” đóng cửa cảng lớn nhất Mỹ
“Chiếm phố Wall” đóng cửa cảng lớn nhất Mỹ
Đụng độ "Phố Wall"
10 điều truyền thông xuyên tạc về biểu tình Phố Wall
"Chiếm phố Wall": Lỗi tại chính quyền
"Chiếm phố Wall" tái cơ cấu mục tiêu
"Biểu tình phố Wall" - Những hình ảnh "độc"
"Biểu tình phố Wall" lan tràn khắp 4 châu
Thế giới về hùa cùng "Biểu tình Phố Wall"
![]() |
Scott Olsen, cựu lính hải quân và cựu chiến binh ở Iraq đang nằm trên đường sau khi bị thương trong một cuộc biểu tình ở Oakland, California vào tuần trước – Nguồn: Reuters. |
Hàng nghìn người xuống phố biểu tình làm tắc nghẽn một ngã ba trọng điểm trong thành phố và buộc cảng Oakland phải đóng cửa. Đây là cuộc biểu tình hòa cùng phong trào Chiếm Phố Wall chống lại bất bình đẳng kinh tế và sự đàn áp của cảnh sát.
Cuộc biểu tình này đã khiến cuộc sống toàn thành phố Oakland phía bắc bang California bị xáo trộn.
Hiện California đã trở thành chiến tuyến của các cuộc biểu tình chống phố Wall sau khi một cựu lính hải quân đã bị thương nặng do va chạm với cảnh sát ở cuộc tuần hành tuần trước.
Khi trời bắt đầu tối, một quan chức cho hay cảng biển ở cảng Oakland đã bị “đóng cửa thực sự” do cuộc tuần hành của hàng nghìn người. Đây là một trong những cảng container lớn nhất của Hoa Kỳ; mỗi năm xếp dỡ lượng hàng hóa trị giá 39 tỷ USD.
“Vào thời điểm này, các hoạt động cảng biển tại cảng Oakland đã ngừng lại và cảng sẽ chỉ quay trở lại hoạt động khi nào tình hình thực sự an toàn và đảm bảo cho cảng hoạt động tốt,” đại diện cảng cho hay.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của cảng Oakland, Isaac Kos-Read, cho biết một vài hoạt động của cãng sẽ vẫn được tiếp tục.
Các nhà hoạt động chống phố Wall với bức xúc chính là sự bất công do hệ thống tài chính gây ra đã hướng đến mục tiêu làm gián đoạn hoạt động thương mại và tập trung đặc biệt vào các ngân hàng cũng như các thiết chế khác đại diện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Trong thời gian biểu tình diễn ra, một số chi nhánh của ngân hàng Oakland và các cửa hiệu đã bị đóng cửa.
Các cuộc biểu tình diễn ra chủ yếu ở quảng trường Frank Ogawa cho đến tòa thị chính. Tuần trước, các cuộc giằng co đã diễn ra giữa một bên là cảnh sát ra sức giải tỏa các lán trại của người biểu tình với bên kia là người biểu tình gan lì muốn cắm trại tiếp và cuối cùng cảnh sát đã phải nhượng bộ.
Người biểu tình cũng đã chặn khu vực ngã ba trung tâm thành phố tại số 14 và phố Broadway; đây cũng chính là nơi cựu lính hải quân Scott Olsen đã bị thương khi đụng độ với cảnh sát.
Cửa sổ của một số ngân hàng ở Oakland và một siêu thị Whole Foods đã bị đập vỡ và những hình ảnh này đã được tải lên Twitter.
Cảnh sát trưởng của Oakland, Howard Jordan cho biết khoảng 60 đến 70 người đã gây ra những thiệt hại trên và ông mô tả họ là những người vô chính phủ. Cũng theo ông, đa số trong 4500 người biểu tình đều diễu hành trong hòa bình.
Phát ngôn viên của cảng, Kos-Read, cho hay các nhân viên cảng đã được về nhà vào lúc 3 rưỡi chiều trước khi cuộc diễu hành diễn ra.
Lê Dung
