Chi tiêu quốc phòng châu Á sắp vượt Mỹ, Canada
![]() |
| Máy bay không người lái của Không quân Mỹ |
Theo nghiên cứu của công ty chuyên theo dõi thương mại quốc phòng toàn cầu IHS Jane's, ngân sách chi tiêu quốc phòng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ tăng 35% lên mức 325 tỷ bảng (502 tỷ USD) vào năm 2021. Trong khi, chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ giảm mất 1/4 xuống còn 306 tỷ bảng (472 tỷ USD).
Mặc dù, nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng trong 5 năm qua song hoạt động buôn bán vũ khí toàn cầu vẫn tăng mạnh. Tuy nhiên, động thái trên đang ảnh hưởng tới sự thống trị thị kinh doanh của các công ty quốc phòng tại châu Âu, Anh và Mỹ.
Guy Anderson – chuyên gia phân tích cấp cao tại IHS Jane's nhận định: "Thị trường vũ khí toàn cầu đang xoay chuyển hỗn loạn. Chúng ta đã đạt tới "đỉnh quốc phòng" với Mỹ - quốc gia giữ vị trí số 1 trên thị trường quốc phòng toàn cầu. Các công ty quốc phòng quy mô lớn tại phương Tây sẽ không có lựa chọn nào khác là xuất khẩu vũ khí hoặc phá sản".
Bản báo cáo của IHS Jane's cho thấy các công ty sản xuất vũ khí của Mỹ đang thống lĩnh một số lĩnh vực công nghệ cao chủ chốt. Tuy nhiên, tới năm 2014, Israel sẽ bán số lượng máy bay không người lái nhiều gấp đôi so với Mỹ và trở thành nhà xuất khẩu máy bay không người lái lớn nhất thế giới vào cuối năm nay.
Ngoài ra, một nghiên cứu mang tên The Balance of Trade chỉ ra rằng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc được dự báo tăng từ mức 81,7 tỷ bảng (126 tỷ USD) hồi năm ngoái lên 134 tỷ bảng (207 tỷ USD) vào năm 2021.
Thậm chí, mức chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ và Indonesia cũng sẽ tăng mạnh. Trái lại, mức tăng chi tiêu quốc phòng của Anh, Pháp, Đức và Ý sẽ không đáng kể trong vòng 8 năm tới.
Paul Burton - Giám đốc cao cấp của IHS Jane's cho rằng: "Ngân sách chi tiêu quốc phòng đang có xu hướng dịch chuyển từ Tây sang Đông và thị trường buôn bán vũ khí toàn cầu đang bước vào thời kỳ cạnh tranh khốc liệt. Đây là hiện tượng bùng nổ buôn bán vũ khí lớn nhất trên thế giới. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, thương mại quốc phòng giữa các quốc gia sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020".
