Châu Âu chia rẽ sâu sắc vì Syria
![]() |
Cuộc xung đột tại Syria đang khiến nhiều dân thường phải bỏ mạng |
Trong khi các bộ trưởng ngoại giao châu Âu tiến hành cuộc họp về việc gỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển vũ khí cho quân nổi dậy Syria trong ngày hôm nay (18/2) thì ngay trong nội bộ Liên minh châu Âu vẫn đang có những khúc mắc chưa thể giải quyết mặc dù các bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán ngoại giao kéo dài trong nhiều tuần qua, vốn được miêu tả bằng 2 từ "khó khăn" và "ly gián". Tuy nhiên, thời gian giải quyết những bất đồng trên đang dần đi tới hạn chót.
Hàng loạt lệnh cấm vận được Liên minh châu Âu áp đặt với Syria bao gồm việc cấm triển khai lực lượng quân sự nhằm ghi điểm trước những quốc gia và công ty thân với tổng thống Assad trong lĩnh vực dầu mỏ, thương mại và tài chính sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Do đó, các thành viên cần nhanh chóng tiến hành soạn thảo một thỏa thuận mới cần sự đồng thuận của các bên liên quan.
Trong đó, Anh và Pháp đã đặt ra hạn chót đi tới kết luận cho thỏa thuận này vào ngày 1/3. Đây được xem là cơ hội trả lời cho những yêu cầu cung cấp vũ khí từ phe đối lập với tổng thống Assad.
Tuy nhiên, Pháp dường như tỏ ra khá lạnh lùng với vấn đề trên khiến Anh đối mặt với sự phản đối từ Đức, Thụy Điển và thậm chí Cao ủy đối ngoại của Liên minh châu Âu - Catherine Ashton đồng thời là người đại diện cho London tại Uỷ ban châu Âu.
"Việc vận chuyển vũ khí cho quân nổi dậy tại Syria sẽ tạo thế cân bằng mới về lực lượng bộ binh. Song nó không chỉ khiến cuộc xung đột trở nên căng thẳng hơn, mà còn thúc đẩy nhiều nhóm cực đoan xuất hiên và kho vũ khí của lực lượng ủng hộ tổng thống Assad ngày càng đầy hơn", bà Ashton nói.
Trong số những lựa chọn được giới lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu bàn thảo về vấn đề hạn chế lệnh cấm vũ khí với chính phủ Syria, đã đề cập tới việc đưa những thành viên thuộc phe đối lập Liên minh quốc gia Syria ra khỏi danh sách cấm vũ khí hoặc cho phép họ nhận vũ khí từ bên ngoài dưới góc độ nhằm bảo vệ an toàn cho dân thường.
Trước đó, đại sứ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Lakhdar Brahimi đã lên kế hoạch dự cuộc đàm thoại hôm thứ Hai (18/2) với các bộ trưởng thuộc Liên minh châu Âu song buộc phải hủy bỏ kế hoạch này để tham dự cuộc đàm thoại với nhà lãnh đạo của phe đối lập - Ahmed Moaz al-Khatib cùng một số nhận vật thuộc chính quyền tổng thống Assad.
Cách đây một tuần, tổng thống Pháp - Francois Hollande cũng đã bác bỏ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển vũ khí trong tương lai đồng thời khẳng định biện pháp này chỉ có thể được thực hiện "nếu các bên chắc chắn không có khả năng tiến hành cuộc đàm thoại chính trị".
Trong khí đó, tại Mali, quân đội Pháp đang chiến đấu chống lại lực lượng quân nổi dậy trang bị vũ khí có xuất xứ từ phương Tây được vận chuyển từ Libya. Ngoài ra, hồi năm ngoái, tổng thống Mỹ - Barack Obama cũng đã lên tiếng phủ nhận việc nước này ủng hộ quân sự cho phe nổi dậy tại Syria.