Châu Á sẽ có 2,67 triệu người siêu giàu vào năm 2015

Infonet -Hôm nay, ngân hàng tư nhân Julius Baer (Thụy Sĩ) dự báo rằng giới siêu giàu ở châu Á sẽ tăng lên tới 2,67 triệu người vào năm 2015 với tổng tài sản ước tính khoản 16,7 nghìn tỷ USD.
Châu Á sẽ có 2,67 triệu người siêu giàu vào năm 2015 - ảnh 1
Theo dự báo của một ngân hàng Thụy Sĩ, châu Á sẽ có 2,67 triệu người siêu giàu vào năm 2015.

Dự báo trên của ngân hàng Julius Baer được cho thấy những cá nhân có lượng tài sản thuần lớn của châu Á gần như “miễn dịch” trước tình hình kinh tế ảm đạm ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới.  

Trong báo cáo của mình có tên "Báo cáo về giới giàu có 2012", ngân hàng này cho rằng số người siêu giàu châu Á sẽ đạt được con số ấn tượng nói trên là do nền kinh tế châu Á tiếp tục tăng trưởng nhờ “cầu nội địa tăng lên do việc làm dồi dào”.

Báo cáo này của Julius Baer, tập trung chủ yếu vào tình hình “phất lên” của giới nhà giàu ở 10 nền kinh tế lớn nhất châu Á, cũng cho biết ước tính số lượng người châu Á siêu giàu vào năm 2015 sẽ tăng 30% so với năm 2010.

Julius Baer cũng cho biết Trung Quốc có thể sẽ có 1,46 triệu người siêu giàu vào năm 2015 với tổng giá trị tài sản là 9,3 tỷ đô la.  

Indonesia là quốc gia có số người giàu có tăng với tốc độ 25%, tốc độ tăng cao nhất châu Á nhờ “môi trường kinh doanh nội địa nở rộ” của nước này.

Trong khi đó, người Ấn Độ giàu có nhờ lao động nước này dịch chuyển tử khu vực nông nghiệp sang các khu vực khác và cơ sở hạ tầng được cải thiện.

Ngoài ra, tìm hiểu chi phí cho một cuộc sống xa hoa ở Hồng Kông, Thượng Hải, Singapore và Mumbai, báo cáo này cho thấy giá cả tại các thành phố này đã tăng lên 8,8% kể từ báo cáo năm ngoái của Julius Baer.

Điều đó “cho thấy rõ rằng chi phí cho một cuộc sống xa xỉ ở châu Á tiếp tục tăng nhanh hơn nhiều so với mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), do CPI (ở các thành phố trên) chỉ tăng xấp xỉ 6% trong cùng một thời kỳ”, Julius Baer kết luận. 

TÙNG LÂM

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !