Châu Á sắp bùng nổ cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân?
![]() |
Hình ảnh vệ tinh chụp Nhà máy Kim loại hiếm của Ấn Độ hồi tháng Tư |
Một chuyên gia hàng đầu Mỹ khẳng định Ấn Độ đang mở rộng chương trình làm giàu uranium có khả năng giúp quốc gia này tăng gấp đôi kho nhiên liệu hạt nhân trong tương lai.
Thông tin trên khiến giới chuyên gia lo ngại khả năng một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tại khu vực châu Á sắp bùng nổ giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc.
Theo ISIS, trong khi tham vọng hạt nhân của Tehran đang dần được kiểm soát, năng lực làm giàu uranium của Ấn Độ lại đang ngày càng được mở rộng.
Dựa trên những bức ảnh vệ tinh, giới chuyên gia Mỹ tin rằng Ấn Độ đang từng bước tăng cường làm giàu uranium tới cấp độ vũ khí.
Những bức ảnh chụp hồi tháng Tư cho thấy một toà nhà bí mật nằm trong Nhà máy Kim loại hiếm (RMP) gần Mysore tại Karnataka đang được xây dựng mở rộng.
"Hình ảnh vệ tinh cho thấy công trình xây dựng đang được hoàn thiện và khả năng đây là nhà máy ly tâm khí thứ hai tại RMP gần Mysore. Cơ sở mới này có thể tăng đáng kể khả năng sản xuất uranium làm giàu ở mức cao phục vụ mục đích quân sự bao gồm vũ khí hạt nhân độ hủy diệt cao", bản báo cáo của 2 chuyên gia David Albright và Serena Kelleher-Vergantini tiết lộ.
Lâu nay, ISIS luôn chỉ trích chương trình hạt nhân của Ấn Độ do tình nghi quốc gia này "buôn bán hàng hóa và công nghệ bất hợp pháp ra nước ngoài" - một hành động vi phạm lệnh cấm vận quốc tế.
ISIS cho biết cơ quan này vẫn chưa xác được mục đích của Ấn Độ xây nhà máy hạt nhân mới nhằm mở rộng năng lực làm giàu uranium hay thay thế cơ sở hạt nhân cũ.
Giới phân tích Ấn Độ cho biết báo cáo của ISIS có thể ảnh hưởng tới chương trình mua uranium từ các nhà cung ứng nước ngoài như Australia sau khi New Delhi ký kết hiệp ước hạt nhân dân sự với Mỹ năm 2009.
Thỏa thuận này nhằm giúp Ấn Độ giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu điện. Ấn Độ đã cho các thanh sát viên tới 14/22 nhà máy hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân dân sự và quân sự của nước này được phân chia riêng biệt.
"Nếu bản báo cáo của ISIS được xác minh đúng sự thật, nó sẽ cản trở chương trình mua bán nhiên liệu hạt nhân giữa Ấn Độ và các quốc gia tham gia Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như hưởng tới chương trình hạt nhân dân sự sản xuất điện của quốc gia này", nhà phân tích Deba Mohanty nói.