"Châu Á nên giải quyết tranh chấp Biển Đông trước khi bàn với Trung Quốc"

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia nhận định các quốc gia châu Á nên tìm cách giải quyết những tranh chấp hàng hải trên Biển Đông trước khi tiến hành trao đổi với Trung Quốc.
Tàu cá Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông

"Tôi đề nghị các quốc gia châu Á gặp bất đồng trong vấn đề tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông nên bắt đầu các cuộc thảo luận phi chính thức", Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia - Datuk Seri Anifah Aman phát biểu trước giới báo chí hôm 1/8 sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - Vương Nghị.

Ông Anifah nhấn mạnh nếu cần thiết, các nước châu Á có thể chính thức đưa vấn đề này vào thảo luận trong các cuộc họp quan chức cấp cao hoặc cấp bộ trưởng ngoại giao để tìm ra hướng giải quyết hữu hiệu nhất.

Ngoài ra, ông Anifah cho biết Malaysia vẫn giữ vững lập trường trước vấn đề tranh chấp chủ quyền trên khu vực Biển Đông. Malaysia mong muốn tìm kiếm giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề trên nhằm duy trì tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực.

Đồng thời, Bộ trưởng Anifah khẳng định các bên liên quan cần tuân thủ theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

"Chúng ta cần tôn trọng Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông đã được các bộ trưởng châu Á và Trung Quốc ký kết năm 2002. Ngoài ra, năm 2011, các bộ trưởng châu Á và Trung Quốc cũng đã ký thêm thỏa thuận Thi hành Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông", ông Anifah nói.  

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị hôm 1/8, các quan chức Malaysia đã thảo luận hàng loạt vấn đề liên quan tới lĩnh vực giáo dục, du lịch, quốc phòng, an ninh và chống tội phạm xuyên quốc gia, bên cạnh các cuộc đàm thoại nhằm cải thiện mối quan hệ song phương. Bộ trưởng Vương cũng đã gửi lời mời Thủ tướng Malaysia - Datuk Seri Najib Tun Razak tới tham dự Hội chợ hàng Xuất khẩu châu Á Trung Quốc vào tháng tới.

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !