Charlie Hebdo không phải vụ duy nhất Barack Obama "trốn" tham dự
Lễ diễu hành phản đối thảm sát Charlie Hebdo
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest đã buộc phải lên tiếng xin lỗi khi chính quyền Obama không thể cử được một quan chức cấp cao tới tham dự lễ diễu hành thể hiện sự đoàn kết chống khủng bố tại Paris sau vụ thảm sát tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.
![]() |
Các nhà lãnh đạo thế giới tham dữ lễ diễu hành phản đối vụ thảm sát tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo tại Paris, Pháp hôm 11/1. |
Theo ông Earnest, Nhà Trắng đáng lẽ ra nên cử một quan chức cấp cao tới lễ diễu hành. Sự vắng mặt của các quan chức hàng đầu của Mỹ đã bị truyền thông thế giới chỉ trích.
Chỉ có đại sứ Mỹ tại Pháp Jane Hartley đại diện cho chính quyền Mỹ tham gia diễu hành ở Paris, trong khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cũng có mặt ở Paris thời điểm đó để tham dự một hội nghị chống khủng bố nhưng lại từ chối tham gia diễu hành. Nguyên thủ quốc gia của Vương quốc Anh, Đức và Israel, Pháp đều có mặt trong sự kiện này.
Kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tù Auschwitz của Đức Quốc xã tại Ba Lan
Đại diện chính quyền Mỹ tham dự lễ kỉ niệm 70 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwits của Đức Quốc xã tại Ba Lan hôm 27/1 vừa qua lại là Bộ trưởng Tài chính Jack Lew chứ không phải Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden hay Ngoại trưởng John Kerry.
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Jack Lew đại diện Mỹ tham dự lễ kỉ niệm 70 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwits của Đức Quốc xã tại Ba Lan hôm 27/1. |
Điều đáng nói, đây có thể là lễ kỉ niệm cuối cùng có sự xuất hiện của một số lượng đáng kể những tù nhân còn sống sót trong trại. Trong khi đó, nguyên thủ quốc gia Pháp, Đức, Bỉ, Áo, Hà Lan và Đan Mạch đều tham dự.
Nữ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Bernadette Meehan giải thích, Tổng thống Obama bận vì có chuyến thăm ở Ấn Độ. Tuy nhiên, Nhà Trắng công bố ông Obama sẽ rút ngắn thời gian tới Ấn Độ để thăm Ả Rập Xê-út vào ngày 27/1.
Kỷ niệm 150 năm ngày đọc Diễn văn Gettysburg
Hồi năm 2013, Tổng thống Obama đã không có mặt trong lễ kỷ niệm 150 năm ngày Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đọc diễn văn Gettysburg về một 'chính phủ của dân, do dân, vì dân' cho nước Mỹ.
Sự vắng mặt của ông Obama khiến nhiều người thắc mắc bởi vì trước đó ông nhiều lần khẳng định rất ngưỡng mộ Tổng Thống Abraham Lincoln.
Tang lễ của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher
![]() |
Tang lễ của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher hồi tháng 4/2013. |
Thay vì đích thân ông Obama đến dự, Nhà Trắng lại cử cựu Ngoại trưởng George Schultz và James Baker đến dự tang lễ của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher hồi tháng 4/2013.
Tờ The Guardian của Anh đã mô tả phái đoàn của Mỹ là “đại diện chính thức cấp thấp”. Một số thành viên Nghị viện Anh cũng giận dữ về quyết định trên của Mỹ.
Trong khi đó, các nhà phê bình cho rằng, chính quyền Mỹ đã làm mất lòng một đồng minh trung thành.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ The Washington Free Beacon, một tờ báo tư nhân trực tuyến, phi lợi nhuận. Báo được xuất bản từ tháng 2/2012.