Chàng trai 9X Philippines bỏ học, thành ông chủ lớn

Tạm dừng học tại Đại học Yale danh tiếng, giờ đây mới 22 tuổi, Leandro Leviste đã là Tổng giám đốc của công ty đi đầu về năng lượng mặt trời tại Đông Nam Á Solar Philippines.

Anh được Forbes châu Á bình chọn là một trong 30 nhân vật trẻ (dưới 30 tuổi) nổi bật của lĩnh vực năng lượng và sản xuất năm 2016. Chàng trai trẻ đã có một thành tích vô cùng ấn tượng bởi Solar Philippines hiện là nhà cung cấp các sản phẩm năng lượng mặt trời hàng đầu Philippines cũng như lớn nhất Đông Nam Á.

Chàng trai 9X Philippines bỏ học, thành ông chủ lớn - ảnh 1

Leandro Leviste -một trong 30 nhân vật trẻ (dưới 30 tuổi) nổi bật của lĩnh vực năng lượng và sản xuất năm 2016.

Bỏ dở Đại học Yale

Leviste là sinh viên ngành Khoa học chính trị, Đại học Yale, một ngành học rất phù hợp nếu cậu chọn làm chính trị như mẹ mình là thượng nghị sĩ Loren Legarda, 1 trong 5 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Philippines.

Tuy nhiên, sau đó cậu đã tạm dừng việc học và chuyển sang kinh doanh về năng lượng mặt trời. Leviste cho biết muốn tập trung vào thứ cậu yêu thích hơn, đó là kinh doanh. Cậu nói: “Tôi đã cố gắng sắp xếp công việc tại Solar Philippines và việc học ở trường. Nhưng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tập trung vào cái mà mình làm. Vì vậy, tôi đã bảo lưu kết quả học tập”.

Leviste đã bỏ những dự định gia nhập chính trường bởi cậu nhận ra, ở thế kỷ 21, doanh nhân chính là những người sẽ thay đổi thế giới.

Chàng trai 9X Philippines bỏ học, thành ông chủ lớn - ảnh 2

Leandro Leviste bản lĩnh, tự tin.

Nảy sinh khát vọng và ý tưởng

Ý tưởng kinh doanh của Leviste bắt đầu khi cậu chứng kiến Philippines phải đối mặt với nhiều thử thách kinh tế lớn. Và giá điện cao nhất châu Á chính là một trong những thử thách đó.

Leviste nhớ lại: “Hè năm 2012, tôi nhận thấy nhiều công ty của Mỹ và châu Âu đang cố gắng phát triển năng lượng mặt trời. Trong khi đó, vẫn chưa có ai nghĩ tới việc đó ở Philippines - nơi có giá điện cao hơn rất nhiều. Vì thế, tôi từ bỏ tất cả để bắt lấy cơ hội này”.

Leviste đánh giá, năng lượng mặt trời đã được thử nghiệm từ lâu, nhưng chưa công ty nào tạo ra được sản phẩm để bán cho người tiêu dùng. Hơn nữa, đây còn là ngành có tiềm năng lớn, ít rào cản và gần như chưa được khai thác.

Hành động và thành công

Nghĩ là làm, tháng 8/2013, Leviste thành lập Solar Philippines với tham vọng cung cấp điện cho toàn đất nước, đối phó với sự thiếu hụt nguồn điện.

Một năm sau khi thành lập, Solar Philippines đã được ngân hàng Philippines cho vay 1 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất mái nhà năng lượng mặt trời với công suất 700 KW. Từ đó đến nay, công ty không ngừng phát triển với rất nhiều hợp đồng, dự án năng lượng mặt trời lớn nhất Philippines.  Hiện công ty có hơn 200 nhân viên.

Gần đây, Solar Philippines đã thực hiện dự án mái nhà năng lượng SM Solar tại khu mua sắm SM North EDSA, khiến nơi đây trở thành trung tâm sử dụng năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới với 5.760 tấm pin, tạo ra 1,5 MW điện, đủ để cung cấp điện cho 16.000 thiết bị chiếu sáng, 59 thang cuốn và 20 thang máy.

Tháng 1 vừa qua, công ty khánh thành trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất ở Luzon với công suất 63 MW với mức kinh phí đầu tư lên đến 150 triệu USD.

Mục tiêu năm 2015 của Leviste là hoàn thành các dự án để vận hành 100 MW điện. Cậu nói: “Khủng hoảng năng lượng khiến mọi người ý thức hơn về sự cần thiết của các nguồn thay thế. Trong bối cảnh giá điện tại Philippines cao, 100 MW với hơn 400.000 tấm pin năng lượng mặt trời là một giải pháp hoàn hảo”.

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !