Chân dung ông Hồ Hùng Anh của Masan và Techcombank
![]() |
Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, Phó Chủ tịch HĐQT Masan Group. |
Giữa Techcombank và Masan có mối quan hệ khăng khít, không chỉ bởi Masan đang nắm giữ 34,4% vốn của ngân hàng này. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT của Masan Group, trong khi ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group đồng thời lại là Phó Chủ tịch thứ nhất của Techcombank.
Tại Masan Group, ông Hồ Hùng Anh được giới thiệu là “đã có nhiều đóng góp vào giai đoạn phát triển ban đầu của Masan Group và đưa ra những phương hướng chiến lược. Ông dành thời gian để điều hành Techcombank, một công ty liên kết của Tập đoàn Masan, với mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam”.
Thông báo ngắn gọn này của Masan cũng đủ để cho thấy, “sân khấu chính” của ông Hồ Hùng Anh là ở Techcombank, còn ở Masan, ông Nguyễn Đăng Quang mới là người có tiếng nói thực sự.
Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của Masan Group, ông Hồ Hùng Anh đang sở hữu tới 32,13% cổ phần tại tập đoàn này, tương đương 242.921.247 cổ phiếu MSN. Trong khi đó, vợ ông, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đang nắm giữ 3.769.245 cổ phiếu MSN, tương đương 0,5%. Với lượng sở hữu khủng tại MSN, ông Hồ Hùng Anh trở thành một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam khi cổ phiếu MSN là mã có mức vốn hóa lớn trên thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 28/07/2016, cổ phiếu MSN đóng cửa ở mức giá 66.000 đồng/cổ phiếu.
Trước khi luật các Tổ chức Tín dụng (TCTD) 2010 có hiệu lực, luật cho phép cổ đông & nhóm người liên quan được sở hữu trên 20% cổ phần của một doanh nghiệp. Theo quy định của Luật TCTD 2010, giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông & nhóm người liên quan tối đa là 20% và tỷ lệ sở hữu của một cổ đông pháp nhân trong nước tối đa là 15 %. Do vậy, hồi cuối năm 2015, bộ đôi Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang và một loạt các thành viên HĐQT cùng những người có liên quan đã phải bán bớt cổ phần tại Techcombank để “chạy trần” sở hữu.
Theo thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan cuối năm 2015, hơn 90,7 triệu cổ phần, tương đương hơn 10% vốn điều lệ của Techcombank, đã được các cổ đông nội bộ và người liên quan đăng ký bán ra để đảm bảo tỷ lệ sở hữu theo quy định bằng hình thức thỏa thuận.
Cụ thể, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, đăng ký bán 9.530.700 cổ phiếu (tỷ lệ 1,0735% vốn), vợ ông Hùng Anh – bà Nguyễn Thị Thanh Thủy bán 27.689.657 cổ phiếu (tỷ lệ 3,1189%), em trai Hồ Anh Ngọc bán 8.883.268 cổ phiếu (tỷ lệ 1%). Tổ chức liên quan- công ty TNHH dịch vụ đầu tư tài chính AT&M bán toàn bộ 9.535.866 cổ phiếu (tỷ lệ 1,0738% vốn). Tổng lượng bán ra của nhóm này là 55.639.491 cổ phiếu, chiếm gần 6,27% vốn điều lệ.
Nhóm cổ đông Nguyễn Thiều Quang, Phó chủ tịch HĐQT Techcombank, đăng ký bán tổng số 25.438.304 cổ phiếu, chiếm 2,68% vốn ngân hàng, để giảm sở hữu nhóm xuống 0,21%. Trong đó, ông Nguyễn Thiều Quang đăng ký bán 8.501.149 cổ phiếu, vợ ông Nguyễn Thiều Quang- bà Phùng Minh Nguyệt bán 3.225.596 cổ phiếu, em trai Nguyễn Thiều Nam bán toàn bộ 13.711.559 cổ phiếu.
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Quang cũng đăng ký bán tổng số 9.699.279 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,092%. Sau giao dịch, ông Quang chỉ còn nắm 100.000 cổ phiếu, còn bà Yến không còn cổ phiếu tại Techcombank. Tuy nhiên, Masan Group do ông Nguyễn Đăng Quang làm chủ tịch lại đang sở hữu 15% cổ phần tại Techcombank. Bản thân ông Nguyễn Đăng Quang cũng chỉ nắm giữ vỏn vẹn 10 cổ phiếu tại Masan Group.
Theo lời Ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank: “Đây là giao dịch thông thường theo hướng dẫn của NHNN để đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần tại Techcombank và hoàn toàn không có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh bình thường của Ngân hàng”. “Giao dịch này cũng không ảnh hưởng đến cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo của Techcombank,” ông Đỗ Tuấn Anh khẳng định.
Với những quan hệ ràng buộc giữa Masan và Techcombank kể trên, đủ thấy doanh nhân sinh năm 1970 Hồ Hùng Anh là đại gia tiếng tăm trong lĩnh vực ngân hàng và hàng tiêu dùng như thế nào. Được biết, ông Hồ Hùng Anh có bằng Cử nhân ngành Điện tử từ Đại học Bách khoa Kiev. Ông trở thành Phó Chủ tịch CTCP Đầu tư Masan từ năm 1997-2004, rồi Tổng Giám đốc Công ty Masan - RUS Trading tại CHLB Nga. Từ năm 2004 là Phó Chủ tịch Tập đoàn Masan. Cũng trong năm 2004, ông Hồ Hùng Anh là thành viên HĐQT Techcombank và trở thành Phó Chủ tịch từ năm 2005 – 4/2008, sau đó là Chủ tịch ngân hàng này đến nay.
Ngoài chức danh Chủ tịch Techcombank và Phó Chủ tịch tại Masan Group, ông Hồ Hùng Anh hiện cũng là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (Techcom Capital) và là thành viên HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities), hai công ty con thuộc Techcombank.