Chân dung nhà tiên tri Mohammed:Nhân vật châm biếm của Charlie Hebdo

Vụ thảm sát tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris được cho là để trả thù cho Nhà tiên tri Mohammed. Vậy nhà tiên tri này là ai? Và có vai trò như thế nào với đạo Hồi?
Thánh Mohammed được cho là vị sứ giả cuối cùng mà Thượng Đế cử xuống để dẫn dắt nhân loại và cũng là người đã sáng lập ra Hồi giáo. Ngoài ra, ông còn là nhân vật rất có ảnh hưởng trong lịch sử.

Chân dung nhà tiên tri Mohammed:Nhân vật châm biếm của Charlie Hebdo - ảnh 1

Năm 40 tuổi, ThánhMohammed đã gặp Thiên thầnGabriel - người được phái xuống để thông báo rằng ông đã được chọn làm sứ giả củaThiên Chúa.

Mohammed hay Muhammad là tên người sáng lập đạo Hồi (sinh khoảng năm 570 ở Mecca, mất ngày 8/6/632 ở Medina - hai thành phố phía tây Ả Rập ngày nay). Các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới luôn coi ông là vị sứ giả cuối cùng mà Thượng Đế gửi xuống để dẫn dắt nhân loại.

Dù rằng tên ông vẫn được nhắc đến với lòng tôn kính hàng tỷ lần mỗi ngày, nhưng Mohammed từng là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử phương Tây thế kỷ thứ 7 và mãi đến thời gian gần đây. Vì ông là người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử: cuộc đời, hành động, suy nghĩ của ông đã trở thành đề tài tranh luận giữa các tín đồ và những người chống đối ông trong nhiều thế kỷ.

Các tài liệu nghiên cứu về Mohammed rất đa dạng và phong phú, nhưng trước hết phải kể đến kinh Koran. Tuy kinh Koran được các tín đồ Hồi giáo coi là lời của Chúa chứ không phải của Mohammed nhưng bản kinh này cũng tiết lộ nhiều khía cạnh quan trọng liên quan đến cuộc đời ông.

Còn có các bản thảo chép lại lời của chính Mohammed như lời Hadith, các truyện kể về những việc ông đã làm được gọi là Sunnah và các tiểu sử viết tay của Ibn Ishaq - nhà viết tiểu sử xưa nhất về Thánh Mohammed.

Các tác phẩm truyền miệng cũng đóng một vai trò lớn trong sự hiểu biết của tín đồ Hồi giáo đối với Thánh Mohammed, cũng như người theo đạo Thiên Chúa với Chúa Jesus, người Do Thái với nhà tiên tri Moses cùng nhiều nhà tiên tri thời cổ đại khác của Israel.

Chân dung nhà tiên tri Mohammed:Nhân vật châm biếm của Charlie Hebdo - ảnh 2

Động Hira - nơi Thánh Muhammad nhận được mặc khải lần đầu tiên.

Theo các tài liệu truyền thống của Hồi giáo, Thánh Mohammed sinh năm Con Voi tại Mecca. Năm ấy, thống đốc vùng Yemen của xứ Abyssinia là Abraha vào chiếm Mecca, đoàn quân có con voi chiến rất to, nên người ta gọi nôm na là năm Con Voi.

Ông nội của Thánh Mohammed bấy giờ là người quản lý đền Al Haram, đứng ra điều đình với thống đốc Abraha và thuyết được Abraha rút quân về. Năm Con Voi theo các sử gia ngày nay là năm 569, 570 hoặc 571. Thánh Mohammed là con đầu lòng của Đức ông Abd-Allah và Đức bà Aminah.

Lớn lên, Mohammed gia nhập một nhóm hiệp sĩ ở Mecca, bênh vực những người cô quả bị cường hào ác bá ức hiếp. Là người rất tôn trọng lời nói, ông được mọi người tặng gọi là Al-Amin (người đáng tin cậy).

Giống như nhiều người dân Mecca bấy giờ, thánh Mohammed theo nghề buôn và cũng không biết đọc biết viết.

Năm 25 tuổi, ông kết hôn với người phụ nữ hơn mình 15 tuổi và có với nhau tổng cộng 7 người con, 3 trai, 4 gái.

Năm 40 tuổi, vào một đêm cuối tháng 9 Ả Rập, tại động Hira, một tạo vật bằng ánh sáng hiện ra và nói rằng ông đã được chọn làm sứ giả của Thượng Đế, có sứ mệnh cứu độ nhân loại. Sau đó, Thánh Mohammed bắt đầu truyền đạo Hồi với những điều căn bản như: noi gương các vị thánh đời trước; tránh cúng lạy các pho tượng; giúp đỡ người nghèo khó, cô quả; tránh tích lũy tài sản, cho vay nặng lãi; hiếu thảo với cha mẹ; làm điều thiện và tránh gây tội ác…

Do giáo điều Hồi giáo đi ngược lại tín ngưỡng cha ông, và lợi tức kinh tế của thành Mecca nên một số người của dòng Qureysh bắt đầu có phản ứng mạnh nhằm ngăn chặn sự phát triển của đạo Hồi. Hai người chống đối mạnh nhất là hai người bác của thánh Mohammed: Abu Jahil và Abu Lahab.

Khi ông giảng đạo, họ châm biếm, chế nhạo, chửi rủa và ném đá. Họ đứng đón các bộ lạc từ xa đến hành hương và dặn đừng đến nghe ông. Do sự bách hại đó, năm 615, khoảng 101 tín đồ Hồi giáo, trong đó có 18 phụ nữ, do con rể Thánh Mohammed dẫn đầu đã trốn khỏi Mecca và đi đến xin tị nạn ở Abyssinia.

Ông Abu Talib, người nuôi nấng thánh Mohammed từ nhỏ, và cũng là người cương quyết bảo vệ ông ông đến cùng đã qua đời năm 619. Chỉ vài ngày sau đó đến lượt vợ nhà tiên tri từ trần. Các nhà viết tiểu sử gọi năm này là "năm buồn" trong cuộc đời ông và cũng là năm khó khăn cho việc truyền đạo.

Sau khi trốn khỏi Mecca, ông đã đến Yathrib và được các tín đồ cũ mới đón tiếp nồng nhiệt, trở thành lãnh tụ của phần đông người dân thành phố này (sau được đổi tên thành "Madina-t-ul-Nabi" (Thành Phố của Sứ Giả)) gọi tắt là Medina.

Tại Medina, Mohammed thành lập nên nước Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử. Sau nhiều trận đánh, ông quay về Mecca năm 630. Sau đó, một bộ phận dân chúng sống trên bán đảo Ả Rập đã từ bỏ tôn giáo đa thần, cải đạo sang Hồi giáo.

Chân dung nhà tiên tri Mohammed:Nhân vật châm biếm của Charlie Hebdo - ảnh 3

Lăng mộ của nhà tiên triMohammed.

Ngày 8/6/632, Mohammed từ trần tại Medina. Thi hài ông được an táng trong khuôn viên thánh đường gần nhà, nay gọi là thánh đường Al-Nabawy (Thánh Đường Thiên Sứ).

Không đầy một thế kỷ sau, Hồi giáo đã phát triển rộng lớn từ dãy Pyrenees ở châu Âu đến sông Indus thuộc châu Á.

Huỳnh Linh (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !