Cậu bé 5 tuổi bị đánh bầm dập giữa đường, dân tình lập tức can ngăn nhưng ông bố hành động gây phẫn nộ

Tấm lưng bầm dập của cậu bé 5 tuổi nhìn mà không khỏi xót xa.

Mỗi gia đình lại có phương pháp giáo dục khác nhau, nhưng điều cần tuyệt nhiên tránh là sử dụng bạo lực với con cái. Nhiều gia đình có quan niệm "thương cho roi, cho vọt" nhưng chính đòn roi đó lại khiến con sợ hãi hơn, dần nảy sinh tâm lý phản kháng với cả bố mẹ.

Mới đây, câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc đã gây xôn xao mạng xã hội. Một cậu bé 5 tuổi bỗng bị đánh bầm dập giữa đường bởi chính người bố của mình. Khi thấy đám đông vây quanh, người bố liên tục nói rằng chỉ đang dạy dỗ con trai, đừng quan tâm đến gia đình họ làm gì.

Nhưng cách hành xử của người bố này khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Cậu con trai mới chỉ 5 tuổi, nằm yên bất động cho bố đánh. Nhiều vết bầm tím trên người xuất hiện như thể đã từng phải trải qua nhiều trận bạo hành trước đây.

Những lời can ngăn của người đi đường chỉ khiến người cha thêm nổi khùng. Ông ta càng thêm ra sức nói lớn rằng, nếu khi nhỏ chưa bị đánh đòn thì không thể rút ra được bài học nào được.

Rõ ràng cách giáo dục bạo lực của ông bố này hoàn toàn có vấn đề. Chưa biết tội của cậu nhóc này lớn đến đâu, nhưng nhìn cách ra tay không thương xót của người bố, không hề có sự can ngăn của người thân nào là đủ hiểu tuổi thơ của cậu con trai sẽ trôi qua trong ám ảnh cỡ nào.

Tấm lưng đầy những vết bầm tím với sau cuộc đánh đập thô bạo

 - Ảnh 3.

Phương pháp giáo dục bạo lực có thể ảnh hưởng xấu đến con cái thế nào?

- Ảnh hưởng xấu đến tính cách của trẻ

Cách giáo dục bạo lực gia đình sẽ khiến con học theo, coi đây là phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề. Điều này khiến tính cách của trẻ bị méo mó, ham thích bạo lực và thậm chí còn phản lại tác dụng, có thể sẵn sàng "dùng tay chân" khi nói chuyện với cha mẹ của mình.

- Khiến trẻ dễ nổi loạn hơn

Dùng phương pháp giáo dục bạo lực sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý nổi loạn. Bởi không ai thích vài ba hôm lại dính trận đòn roi cả. Khi bọn trẻ cảm thấy cách dạy này vô lý, ban đầu chúng có thể nhẫn nhịn, nhưng sau đó nhất định sẽ phản kháng trở lại.

Hậu quả của điều này vô cùng khôn lường. Trẻ có thể cãi nhau với cha mẹ, bỏ nhà ra đi hay thậm chí dẫn đến tự tử...

- Cần phải học cách giáo dục trẻ em một cách khoa học và hợp lý

Đã qua rồi cái thời cứ cho con ăn đánh thì con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu cảm thấy con có điều gì chưa ổn, cha mẹ không nên đánh đập hay hằn học dạy con. Thay vào đó, nên từ từ chỉ ra chỗ nào còn sai, chỗ nào còn thiếu để tìm cách sửa lỗi. Hình thức giáo dục này có tác dụng tâm lý và chắc chắn sẽ khiến gia đình càng thêm hòa thuận hơn.

Nguồn: Sohu 

Bi kịch của quý tử nhà giàu khi mẹ kỳ vọng, áp đặt thái quá

Bi kịch của quý tử nhà giàu khi mẹ kỳ vọng, áp đặt thái quá

Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình lớn lên thành đạt nên luôn đặt kỳ vọng vào con cái. Trong một số trường hợp, sự kỳ vọng thái quá của cha mẹ đã vô tình tạo áp lực đẩy con vào bế tắc.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Con trai lớp 3 nhà tiến sĩ viết văn tả 'mùi của mẹ' khiến nhiều người thích thú

Chị Nguyễn Thị Thu - tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản), đã chia sẻ bài văn của con trai học lớp 3 lên Facebook nhận được sự yêu thích từ nhiều người.

Học tại nhà không người hướng dẫn, cha mẹ tước quyền đến trường của con

Chuyên gia cho rằng, nếu bố mẹ vẫn đi làm và bắt trẻ ở nhà tự học theo giáo trình là không công bằng với trẻ. Nếu trẻ học ở nhà không có người hướng dẫn, cha mẹ đang tước quyền đến trường của con.

Sự thật 'người lạ mặt bắt cóc trẻ em' tại các trường học

Trước nghi vấn kẻ lạ mặt tiếp cận học sinh ở nhiều trường học tại TP Vinh, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: "Không có chuyện bắt cóc trẻ em' như thông tin trên mạng xã hội.

Trẻ dùng thiết bị điện tử mấy tiếng mỗi ngày sẽ bị ảnh hưởng xấu?

Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, trẻ 2 tuổi sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian nhất định mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.

Phụ huynh lo lắng trước thông tin 'người lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em'

Nhiều phụ huynh đang chia sẻ thông tin, thời gian gần đây, tại TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy, tiếp cận học sinh ở nhiều trường học với ý đồ xấu.

Lý do khiến chỉ số IQ của trẻ em đang sụt giảm đáng kể

Một nghiên cứu của Đức cho thấy căng thẳng, lo lắng và phong tỏa xã hội đợt dịch Covid-19 khiến trẻ em phát triển trí tuệ dưới mức tiêu chuẩn thông thường.

Học tại nhà, cha mẹ là giảng viên vẫn khó thay thế việc trẻ đến trường

Chuyên gia cho rằng, mô hình homeschool nên được quy định chính thức tại Việt Nam với các điều kiện như phụ huynh phải đủ năng lực thực hiện, học sinh cần tham gia vào kỳ thi định kỳ bắt buộc và đảm bảo kết quả nhất định mới được tiếp tục duy trì...

Tầm quan trọng của sách trong việc hình thành nhân cách trẻ

Là người nghiên cứu về giáo dục và làm khuyến đọc, diễn giả Nguyễn Quốc Vương mong muốn mỗi gia đình Việt Nam đều có không gian đọc sách dù giàu hay nghèo.

Bức xúc cảnh giáo viên đè ngửa, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ

Một bé 4 tuổi ở Bắc Ninh bị đè ngửa, nhồi nhét cơm khi cho ăn tại một cơ sở giữ trẻ khiếm khuyết không phép.

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập thấp kỷ lục, phụ huynh Hà Nội 'ngồi trên lửa'

Với chỉ 55,7% học sinh Hà Nội được vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về sự cạnh tranh khốc liệt đang bày ra trước mắt ở mùa tuyển sinh năm 2023.

Đang cập nhật dữ liệu !