Cassano gặp rắc rối vì kỳ thị cầu thủ đồng tính
Cassano gặp rắc rối vì kỳ thị cầu thủ đồng tính
Không muốn có đồng đội là người đồng tính
Việc có hay cầu thủ đồng tính tại EURO lần này là một vấn đề rất nóng, riêng ĐT Italia bị nghi ngờ có 2 cầu thủ thuộc dạng này đang thi đấu. Vì thế, trong cuộc họp báo thường nhật của ĐT Italia tại khách sạn ở Krakow, một phóng viên đã chộp ngay Cassano để hỏi về vấn đề này.
Không chút ngần ngại, ngôi sao của AC Milan đã nêu lên ý kiến của mình với thái độ không chút dễ chịu: “Thế nào là đồng tính luyến ái? Họ có ở trong đội tuyển quốc gia hay không là việc của họ. Nhưng tôi thì hy vọng là không”. Đáng chú ý trong cuộc họp báo Cassano đã dùng 1 số thuật ngữ bằng tiếng Italia với ý miệt thị nặng nề người đồng tính. Sau đó tiền đạo này còn nói thêm: “Nhận xét về vấn đề đồng tính là công việc khó khăn nhất của tôi từ trước đến giờ và tôi đã cố gắng nhẫn nhịn để dùng từ ít xúc phạm nhất”.
![]() |
Sebastian Giovinco, một trong những cầu thủ của Italia bị nghi ngờ có giới tính thứ 3
Lời phát biểu chẳng mấy dễ chịu của Cassano đã gây sốc cho cả truyền thông Italia và gây nên làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng những người đồng tính. Ngay cả người viết cuốn tự truyện cho Cassano là nhà báo Pierluigi Pardo cũng bất ngờ với thái độ của anh. Trên Twitter của mình Pardo viết: “Tôi biết Cassano không phải là người đồng bóng. Tuy nhiên, điều đó không xuất phát từ thực tế, anh ta đã sai lầm khi nói ra những điều đó cũng như sử dụng những ngôn từ chẳng hay ho chút nào”.
Trong khi đó nhà báo Alessandro Cecchi Paone, người đã viết 1 cuốn sách về người đồng tính trong thể thao với lời tựa của HLV ĐT Italia Cesare Prandelli khẳng định trong đội hình hiện tại của Azzurri có 2 cầu thủ đồng tính và 1 người lưỡng tính, nhưng điều đó không có nghĩa là những ý kiến của Cassano được hoan nghênh.
“Một khi EURO kết thúc, tôi sẽ mời Antonio Cassano đi ăn tối và giải thích cho anh ta rằng anh ta đã sai lầm như thế nào khi nói ra sự thật thô lỗ về đồng đội của mình, những người buộc phải ẩn mình, che giấu thân phận và không thể chơi thứ bóng đá tốt nhất”, Paone cho biết.
Paone là người biết rất rõ nội tình của các cầu thủ Italia, ông đã dùng cụm từ “metrosexual” để nói về 3 cầu thủ Sebastian Giovinco, Ignacio Abate và Ricardo Montolivo. Cụm từ này vốn có ý nghĩa để chỉ những con người sống trong môi trường đô thị, dành rất nhiều thời gian và tiền bạc vào vẻ bề ngoài của mình. Tuy nhiên, sự thật ai là cầu thủ đồng tính tại ĐT Italia chỉ có Prandelli là người nắm rõ nhất.
Cassano dập lửa
HLV trưởng ĐT Italia Prandelli cũng như giới chức bóng đá của quốc gia này chưa lên tiếng về ý kiến của Cassano, nhưng cộng đồng người đồng tính Italia đã lên tiếng. Trong một thông báo chính thức được đưa ra ngày hôm nay, người phát ngôn của Trung tâm dành cho người đồng tính Italia, Fabrizio Marrazzo nói: “Cassano đã nói những điều ngu xuẩn về người đồng tính, điều đó thể hiện sự thô lỗ và vô trách nhiệm của anh ta. Nó tạo ra một thông điệp nguy hiểm dành cho giới trẻ, không chỉ theo quan điểm thể thao mà còn của cả xã hội, nhất là với những người luôn coi anh ta là thần tượng. Cassano xứng đáng nhận ít nhất là một hình phạt cảnh cáo hoặc thậm chí là bị loại ra khỏi EURO 2012”.
![]() |
Thẳng thắn như Cassano không phải lúc nào cũng tốt trong lúc ĐT Italia rất cần sự đoàn kết
Biết mình đã tạo nên một một làn sóng tranh cãi chẳng hay ho về vấn đề này, Cassano đã nhanh chóng lên tiếng để “dập lửa”, hòng xoa dịu dư luận. “Tôi không thù ghét người đồng tính và không muốn xúc phạm bất cứ ai. Tôi chân thành xin lỗi nếu ý kiến của tôi gây ra sự tranh cãi và phản đối từ những hiệp hội người đồng tính”.
Italia không phải đội bóng duy nhất tại EURO 2012 bị nghi ngờ có cầu thủ đồng tính. ĐT Đức, đặc biệt là HLV Joachim Loew cũng bị xem là những người thuộc giới tính thứ 3.
NGUYỄN ĐĂNG

