Cập nhật: Tiết lộ ba mục tiêu ở Syria mà Mỹ tiến hành không kích

Vào khoảng 21h ngày 13/4 (tức 8h sáng 14/4 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh tấn công Syria. Cả Anh và Pháp cũng sẽ cùng tham gia với Mỹ trong vụ tấn công này.

Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa Tomahawk

Ria Novosti đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ ra lệnh tấn công Syria.

Fox News dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra quyết định tấn công Syria, song không nói rõ thời điểm tiến hành.

Tổng thống Donald Trump đang có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp về tình hình Syria và cách thức ông dự kiến đáp trả vụ tấn công vũ khí hóa học bên ngoài thủ đô Damascus của Syria.

"Tôi đã yêu cầu quân đội Mỹ tấn công những địa điểm liên quan đến vụ tấn công hóa học tại Syria ngày 8/4", Tổng thống Trump nói trong bài phát biểu lúc 21h ngày 13/4 tại Washington DC. 

Tổng thống Mỹ cho biết, quân đội Anh và Pháp cũng tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch tấn công này. Ông Trump đồng thời gửi thông điệp đến các nước được cho là có liên quan đến vụ tấn công: "Vì sao lại có quốc gia muốn dính líu đến việc giết chóc hàng loạt người vô tội, trong đó có trẻ em?".

Ông Trump cho rằng Trung Đông là một khu vực "đầy vấn đề". "Mỹ sẽ cố gắng làm cho khu vực này tốt đẹp hơn nhưng Trung Đông thực sự rất nhiều vấn đề. Hoa Kỳ là một đối tác, một người bạn. Nhưng số phận của khu vực này nằm trong tay của chính người dân nơi đây".

Trong khi đó, một số nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì đã phát động chiến tranh tại Syria khi chưa được sự cho phép từ quốc hội.

Trước bài phát biểu tuyên bố tấn công Syria của Tổng thống Trump, Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ “hợp tác chặt chẽ” về biện pháp đáp trả liên quan đến vụ tấn công hóa học tại Syria.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội nước này can thiệp vào Syria, phối hợp cùng Mỹ và Anh.

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay nhiều căn cứ quân đội Syria và cơ sở nghiên cứu khoa học tại thủ đô Damascus đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch của Mỹ. Trong khi đó, một quan chức thạo tin cho biết Mỹ đã tấn công các cơ sở sản xuất chất hóa học của Syria.

Phòng không Syria bắn hạ 13 tên lửa

Kênh truyền hình Nhà nước Syria cho biết có nhiều báo cáo cho thấy liên quân do Mỹ đứng đầu đã tấn công nhằm vào một cơ sở nghiên cứu ở khu vực Barzeh của thành phố Damascus.

Kênh này cũng cho biết lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ 13 tên lửa ở khu vực ngoại ô Damascus.

Bầu trời Damascus rực sáng trong đêm vì tên lửa của liên quân Mỹ - Anh -Pháp. Nguồn: AP

“Một thông điệp rõ ràng” gửi tới Tổng thống Assad

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc một giờ sau khi Tổng thống Trump ra lệnh tấn công Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông Trump đã hạ lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành các hoạt động tấn công nhằm mục tiêu tiêu diệt kho vũ khí hóa học của chế độ Syria, cũng như phá hủy cơ sở nghiên cứu, và năng lực phát triển loại vũ khí hủy diệt này.

Ông Mattis khẳng định: “Rõ rang năm ngoái, chế độ Assad đã không hiểu được thông điệp. Lần này, Mỹ và đồng minh sẽ tấn công mạnh mẽ hơn. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới Assad và những tướng lĩnh “giết người” của ông ta, rằng không nên tiến hành thêm một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nào nữa”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng thông tin thêm, tại thời điểm này, lực lượng Mỹ chưa nhận được bất kỳ báo cáo thương vong nào.

Ba mục tiêu của cuộc không kích

Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, thông báo, các cuộc không kích được thực hiện vào lúc 9h tối giờ ET (khoảng 9h sáng ngày 14/4 giờ Việt Nam), nhằm vào các mục tiêu liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của chế độ Syria.

Dưới đây là ba mục tiêu mà tướng Dunford liệt kê:

Một cơ sở nghiên cứu khoa học ở Damascus

Một cơ sở chứa vũ khí hóa học, nằm ở phía tây tỉnh Homs, Syria

Mục tiêu thứ ba, nằm gần với mục tiêu thứ hai, là cơ sở chứa thiết bị vũ khí hóa học, đồng thời là một căn cứ chỉ huy quan trọng.

Hình ảnh vệt sáng tên lửa trên bầu trời Damascus. Nguồn: AP

Bộ trưởng Mattis: “Mỹ đã sử dụng gấp đôi lượng vũ khí so với năm ngoái”

Trong buổi họp báo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis được hỏi làm thế nào Hoa Kỳ có thể khẳng định cuộc tấn công này sẽ buộc chế độ Assad phải ngừng sử dụng vũ khí hóa học. Ông Mattis cho biết “không có gì là chắc chắn”.

Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, Washington đã gấp đôi số lượng vũ khí mà lực lượng Mỹ sử dụng trong vụ không kích Syria vào năm ngoái.

“Tên lửa sẽ nhắm vào các mục tiêu mà chúng tôi tin rằng sẽ gây tổn hại cho chương trình vũ khí hóa học. Chúng tôi đã giới hạn vào các mục tiêu liên quan đến vũ khí hóa học. Chúng tôi sẽ không mở rộng vụ không kích này, chúng tôi đã nghiên cứu rất hợp lý và chính xác. Nhưng cùng lúc đó, phải khẳng định rằng đây sẽ là một đợt không kích cực kỳ lớn”, ông James Mattis nhấn mạnh.

(Tiếp tục cập nhật)

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !