Cánh tay phải của ông Assad đua nhau "đào tẩu"
Cánh tay phải của ông Assad đua nhau "đào tẩu"
Syria đã "gật đầu" với Liên đoàn Ả Rập
Syria tuyển lính đánh thuê nước ngoài
Pháp tăng cường bảo vệ lực lượng đối lập Syria ở Paris
Liên Hợp Quốc: "cần truy tố tội ác của lãnh đạo Syria"
![]() |
Chính quyền của ông Assad đang chịu rất nhiều sức ép vì cuộc đàn áp tàn bạo đang diễn ra ở Syria. |
Một cuộc đọ súng suốt đêm sau khi những "kẻ đào tẩu" bỏ trốn khỏi khu Tình báo Không quân ở trung tâm thành phố Idlib, cách thủ đô Damacus 280km về phía Tây Bắc. Mười người từ cả hai phía đã thiệt mạng và bị thương, các nhà hoạt động cho hay.
Hãng tin Reuters trích lời một nhà hoạt động ở Idlib nói rằng đã nhìn thấy những "kẻ đào tẩu" ở khu vực Jabal al-Zawiya, gần khu cảnh sát mật và đã giúp đỡ những người này trốn thoát.
"Xe tăng thiết giáp từ một binh đoàn quân đội ngoài Idlib đã được điều đến khu vực này để hỗ trợ phòng thủ. Tiếng súng Ak-47 và súng máy râm ran cho đến tận sáng sớm", ông này nói.
Các nguồn tin đối lập ước lượng rằng số lượng những "kẻ đào tẩu" khỏi lực lượng an ninh đã lên đến vài nghìn người, chủ yếu là dân tộc chiếm đa số, dòng hồi giáo Sunny.
Liên đoàn Ả Rập đã yêu cầu chính quyền Syria ký vào biên bản thỏa thuận chấm dứt đàn áp vào hôm qua và đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính và kinh tế nếu nước này không sớm ký kết.
Những hạn này đã được gia hạn vài lần. Damacus phàn nàn rằng những kế hoạch trên gồm việc đồng ý để các quan sát viên được phép vào Syria để đảm bảo cam kết của chính phủ được thực hiện nghiêm túc, sẽ làm tổn hại đến chủ quyền của nước này.
Cho đến nay, tổng thống Assad không hề thể hiện thiện chí ngăn chặn cuộc đàn áp các cuộc biểu tình chống lại chính quyền của ông này.
Các lực lượng an ninh và quân sự trung thành với ông Assad đã giết hại thêm 6 công dân trong đợt đàn áp hôm chủ nhật, trong đó có một người cha với hai con nhỏ và một giảng viên đại học ở Homs.
Chính quyền Syria cho hay họ đang chống lại các nhóm "khủng bố" được các thế lực nước ngoài hỗ trợ đang cố gắng châm ngòi cho một cuộc nội chiến và đã giết hại hơn 1.100 binh lính và cảnh sát nước này kể từ tháng 3.
Diễn đàn về Nhân quyền của Liên hợp quốc đã chỉ trích Syria nặng nề vì những vi phạm mang tính hệ thống trong các lực lượng an ninh của nước này, trong đó con số gộp cả việc hành quyết và bỏ tù đã tăng lên đến 14.000 người.
Những cuộc biểu tình dưới chủ đề "Mùa xuân Ả Rập" đã lật đổ chính quyền ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya và đang bắt đầu ở Homs và các thành phố lớn khác. Cùng với các cuộc biểu tình trong hoà bình đã xuất hiện các hành động kháng cự vũ trang.
Tổng thống Assad luôn miệng nói rằng ông ta đang vật lộn để giữ vững chủ quyền Syria. Sự cô lập của ông đã ngày càng rõ rệt hơn với những lệnh trừng phạt kinh tế ngày càng mạnh tay hơn từ Liên đoàn Ả Rập, Liên minh Châu Âu, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, có vẻ như vị tổng thống 46 tuổi này vẫn chưa phải đối mặt với mối đe dọa tấn công quân sự bên ngoài tứ thì tại thời điểm này. Phương Tây đã thể hiện không mấy hứng thú vào việc can thiệp đã từng giúp lật đổ cựu tổng thốgn Muammar Gadhafi của Libya.
Thái tử Saud al-Kabeer, Thứ trưởng bộ Ngoại giao Ả Rập Xêút hôm chủ nhật nói rằng các hành động can thiệp quân sự đã không hề được nhắc tới trong các buổi thảo luận của Liên đoàn.
Dù sao thì những lệnh trừng phạt của Ả Rập là một đòn tâm lý trời giáng đối với Assad, người dẫn đầu đảng Baath đã giúp tôn vinh Syria là "trái tim" của thế giới Ả Rập trong nhiều thập kỷ qua.
Hoa Tạ
