Cảnh sát biển Việt Nam sẽ đóng tàu tuần tra cỡ lớn 4.000 tấn?

Việc đóng thêm các tàu tuần tra cỡ lớn sẽ tăng cường khả năng hoạt động dài ngày cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam cần tàu tuần tra lớn hơn DN 2000

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn hàng hải, bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và điều ước có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta.

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ đóng tàu tuần tra cỡ lớn 4.000 tấn? - ảnh 1

Tàu CSB 8002, một trong hai tàu lớn và hiện đại nhất hiện nay của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Nhằm tăng cường khả năng hoạt động trên biển, trong những năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đang được đầu tư đóng mới và tiếp nhận nhiều loại tàu tuần tra, cứu hộ cứu nạn hiện đại.

Trong đó có thể kể đến: tàu tuần tra cao tốc TT-400 (bao gồm 4 tàu mang số hiệu từ 4031 - 4034 và hiện đang đóng thêm 5 tàu), tàu tuần tra xa bờ, cứu hộ, cứu nạn DN 2000 (gồm 2 tàu 8001, 8002 và hiện đang đóng thêm 2 tàu).

Ngoài ra còn cả tàu kéo cứu hộ hiện đại do Tập đoàn Damen thiết kế (gồm 4 tàu mang số hiệu từ 9001 - 9004) và tiếp nhận tàu Cảnh sát biển 8003...

Tương lai gần, đến khi các dự án đóng tàu hoàn thành thì Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có quy mô thuộc hàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, với các tàu cỡ lớn như 8001 và 8002 thì khả năng hoạt động xa bờ hay trong điều kiện thời tiết xấu sẽ được tăng cường, đảm bảo thời gian hiện diện trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam dài ngày hơn.

Tuy nhiên, khi xét đến tương quan các lực lượng thi hành pháp luật đang hoạt động trên biển Đông cũng như qua các sự kiện gần đây.

Đặc biệt, với việc Trung Quốc tăng cường số lượng tàu hải cảnh cũng như hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam vào năm ngoái thì yêu cầu đóng thêm tàu tuần tra có lượng giãn nước lớn hơn DN 2000 là cần thiết.

Tàu DN 2000 có chiều dài 90,5 m; rộng 14 m; lượng giãn nước 2.200 tấn, mặc dù là lớn nhất trong đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam, nhưng khi so sánh với các nước khác thì đây chưa phải là lớp tàu tuần tra cỡ lớn.

Đặc biệt khi lực lượng tuần duyên nhiều quốc gia đã sở hữu những tàu có lượng giãn nước trên 4.000 tấn, hoặc thậm chí là 7.000 tấn (lớp Shikishima của Nhật Bản) hay lên đến 10.000 tấn (2 tàu hải cảnh lớn nhất thế giới mà Trung Quốc đang đóng).

Việc đóng thêm tàu cảnh sát biển lớn hơn không phải để chạy đua kích thước mà nhằm đảm bảo hoạt động khi phải quản lý nhiều vùng biển đảo xa bờ như 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ đóng tàu tuần tra cỡ lớn 4.000 tấn? - ảnh 2

Hình ảnh mẫu tàu tuần tra mới xuất hiện trên tấm backdrop. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ đóng mới tàu tuần tra 4.000 tấn?

Trong Hội nghị Tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2015 được tổ chức vào ngày 21/1/2015, mẫu tàu tuần tra cỡ lớn mới cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã được hé lộ.

Cụ thể, trên tấm backdrop xuất hiện ảnh đồ họa một con tàu cỡ lớn được sơn màu trắng cùng dòng chữ "VIETNAM COAST GUARD".

Trước đây, ở các hội nghị cũng như sự kiện của Cảnh sát biển Việt Nam thì tấm backdrop thường in hình ảnh những tàu mà lực lượng đang có hoặc sắp được biên chế (như trường hợp tàu DN2000).

Do vậy chiếc tàu trên rất có thể chính là mẫu tàu tuần tra cỡ lớn tương lai của Cảnh sát biển Việt Nam.

Vì mới xuất hiện ảnh đồ họa nên chưa có thông số kỹ thuật cụ thể, nhưng có thể thấy rằng mẫu tàu này lớn hơn hẳn so với DN 2000. Chiều dài của tàu có thể lên đến 120 m, chiều rộng khoảng 16 m, lượng giãn nước lên tới 4.000 tấn.

Con tàu được trang bị sàn đáp trực thăng có diện tích lớn cùng nhà chứa cho máy bay giúp bảo đảm hoạt động xa bờ cho trực thăng khi đi kèm, nhất là khi sắp tới Cảnh sát biển cũng sẽ sở hữu trực thăng của riêng mình.

Như vậy, nếu được đóng và đưa vào trang bị thì mẫu tàu nói trên sẽ giúp tăng cường khả năng hoạt động xa bờ của Cảnh sát biển Việt Nam, sánh ngang nhiều lực lượng tuần duyên của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Theo Đại Lộ

Tựa bài do Infonet đặt lại

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !